U23 Việt Nam - U23 Qatar

Thanh Bi: ‘Em sẽ phán xử anh - Bùi Tiến Dũng’

Diễn viên Thanh Bi tiết lộ về phần thưởng dành cho U23 Việt Nam nếu giành chiến thắng.
Diễn viên Thanh Bi tiết lộ về phần thưởng dành cho U23 Việt Nam nếu giành chiến thắng.
TPO - Nữ diễn viên Thanh Bi tiết lộ cô thần tượng thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ “phán xử” anh nếu Tiến Dũng lơ là trong trận đấu với U23 Qatar chiều nay.

Được biết, Thanh Bi cũng là fan hâm mộ bóng đá, bạn đã lên kế hoạch để theo dõi trận bán kết của U23 Việt Nam tới đây chưa?

Không chỉ Thanh Bi đâu mà cả gia đình mình đều hâm mộ bóng đá và theo dõi tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á năm nay.

Hôm nay, Thanh Bi và bố mẹ, anh chị đã có kế hoạch vừa tổ chức ăn mừng nhà mới vừa cùng theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.  

Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng, Thanh Bi sẽ làm gì?

Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng thì Thanh Bi sẽ thực hiện như lời hứa vừa rồi, đó là làm từ thiện cho đội bóng. Nhiều người đã hiểu sai câu nói của Thanh Bi theo suy nghĩ rất bậy bạ.

Lúc Thanh Bi chia sẻ trên trang cá nhân thì một số người bình luận khiếm nhã khiến tôi cảm thấy buồn. Từ thiện cho đội bóng có thể là Thanh Bi sẽ cùng đội bóng tổ chức một bữa liên hoan hoành tráng hoặc Thanh Bi sẽ tham gia những dự án từ thiện, quyên góp cùng với đội bóng U23 Việt Nam.

Thanh Bi luôn sẵn sàng tình nguyện làm từ thiện cùng đội bóng vì cũng giống như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, chúng ta quá tự hào với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại giải đấu. Những chàng trai của chúng ta đã có một tinh thần thép, chơi hết mình để mang về chiến thắng, đặc biệt là trong trận gặp U23 Iraq.

Thực sự, chúng ta đã có 90 phút nghẹt thở trên sân, sau đó đều lo lắng khi các cầu thủ bước vào hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu. Thanh Bi không dám xem trực tiếp quả penalty cuối cùng của trung vệ Bùi Tiến Dũng, chỉ khi bình luận viên hô “Vào” thì thực sự vỡ ào. Các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu quá tuyệt vời.

Bạn có nghĩ nên dành một “phần thưởng” đặc biệt nào đó cho các cầu thủ của chúng ta không?

Chắc chắn rồi. Thanh Bi nghĩ nên có một “phần thưởng” nào đó đặc biệt để khích lệ các cầu thủ của chúng ta. Nếu U23 giành chiến thắng trước U23 Qatar, Thanh Bi sẽ bật mí cùng mọi người nhé!

Thanh Bi tiết lộ về phần thưởng dành cho U23 Việt Nam nếu giành chiến thắng Thanh Bi bật mí cô thần tượng thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong đội tuyển U23 Việt Nam, Thanh Bi thần tượng ai?

Thanh Bi biết sau trận đấu với U23 Iraq, rất nhiều người hâm mộ gọi tên “Bùi Tiến Dũng”- một trung vệ và một thủ môn. Cả hai đều rất xuất sắc và xứng đáng nhận được tình cảm nồng nhiệt từ phía khán giả.

Cá nhân Thanh Bi yêu thích tất cả các chàng trai trong đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Thanh Bi “thiên vị” một chút xíu với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sau trận tứ kết với U23 Iraq, Angela Phương Trinh tỏ tình với thủ môn Bùi Tiến Dũng, nếu là Thanh Bi, bạn sẽ nói gì với chàng trai mà mình hâm mộ?

Thanh Bi sẽ nói: “Em sẽ phán xử anh- Bùi Tiến Dũng”! (Cười)

Cuối cùng, Thanh Bi muốn nhắn nhủ gì tới đội tuyển U23 Việt Nam trước khi họ bước vào trận đấu khá quan trọng sắp tới không?

Thanh Bi muốn nói: “Em yêu tất cả những chàng trai của U23 Việt Nam. Mong các anh hãy cứ giữ vững phong độ và giành chiến thắng tuyệt vời như trận vừa qua trước đội tuyển U23 Iraq. Nơi quê nhà hàng triệu người hâm mộ sẽ luôn dõi theo và cổ vũ tinh thần cho các anh”.

Thêm nữa, Thanh Bi cũng muốn nhắn nhủ tới fan: Hãy yêu U23 Việt Nam khi họ chiến thắng và cả trong những thất bại. Dù kết quả của trấn đấu hôm nay như thế nào, những gì U23 Việt Nam đã nỗ lực và thể hiện trong suốt hành trình vừa qua cũng hoàn toàn xứng đáng để chúng ta tự hào!

Cảm ơn Thanh Bi về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.