'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến

'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến
TPO - Người đẹp Eiza Gonzalez khoe nhan sắc nóng bỏng trên tạp chí Instyle mới đây.
'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 1 Nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Mexico xinh đẹp mê đắm, như thôi miên người nhìn trên trang bìa tạp chí   'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 2 Sở hữu chiều cao 1,73 m, số đo 3 vòng 86-61-89 cm, nữ diễn viên sinh năm 1990 rất đắt sô quảng cáo và xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí danh tiếng gần đây như Elle, Harper's Bazaar... 'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 3 Với nhan sắc nổi bật và thân hình nóng bỏng, Eiza González là một trong hai bóng hồng quyến rũ nhất “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, thậm chí còn có phần lấn át cả nữ chính. 'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 4 Eiza Gonzalez có 2 lần lọt danh sách 5 mỹ nhân đẹp nhất châu Mỹ các năm 2013 và 2014. Cô cũng được fan ưu ái gọi là "Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ".  'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 5 Chân dài người Mexico từng "gây bão" truyền thông" khi hẹn hò với Cristiano Ronaldo hồi cuối năm 2016. Cuộc tình của cặp đôi được cho là kéo dài 2 tháng nhưng cả 2 đều không xác nhận. 'Thiên thần đẹp nhất châu Mỹ' quyến rũ khiến cánh mày râu xao xuyến ảnh 6 Thậm chí, Eiza Gonzalez bỗng nhiên "biến mất" khỏi làng giải trí trong gần 10 tháng sau tin đồn chia tay với chàng CR7. Sau khoảng thời gian trên, Cristiano Ronaldo đón một cặp song sinh về nhận là con mình. Sự việc dấy lên tin đồn rằng nàng mẫu "ẩn mình" để sinh con cho Ronaldo. Tuy nhiên, cả 2 đều im lặng trước tin đồn này.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.