'Tiểu tam' Lương Thanh bất ngờ xuất hiện trong 'Sinh tử'

Lương Thanh vào vai người yêu Huy (Mạnh Trường) trong phim Sinh tử
Lương Thanh vào vai người yêu Huy (Mạnh Trường) trong phim Sinh tử
TPO - Tập 15 Sinh tử phát sóng tối 25/11 trên VTV1 khiến khán giả bất ngờ. Lương Thanh đang gây chú ý với vai tiểu tam phim “Hoa hồng trên ngực trái” lần đầu tiên xuất hiện trong phim “Sinh tử”.

Trong “Hoa hồng trên ngực trái” đang phát sóng 21h30 tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần trên VTV3, Lương Thanh vào vai Trà. Trà là gái bán dâm, được luật sư Dung (Kiều Thanh) thuê để lừa gạt và hại Thái (Ngọc Quỳnh). Khi bị lộ thân phận, Trà quay lại con đường cũ, đắm chìm trong ma túy và bị gã bạn trai Giang đưa vào con đường lao lí khi chấp nhận buôn bán ma túy. Cái kết cho Trà khiến nhiều khán giả hả hê.

'Tiểu tam' Lương Thanh bất ngờ xuất hiện trong 'Sinh tử' ảnh 1  Vai Trà "Hoa hồng trên ngực trái" bị ghét bậc nhất màn ảnh
Ở tập 15 phim Sinh tử, Lương Thanh bất ngờ xuất hiện trong vai người yêu Huy (Mạnh Trường). Trong phim Lương Thanh hóa thân thành cô gái có vẻ hiền lành, hứa hẹn có màu sắc khác với vai cô Trà tiểu tam "Hoa hồng trên ngực trái".

Trong tập phim mới xuất hiện, Lương Thanh gọi điện cho Huy, mong muốn người yêu chuyển từ tỉnh Việt Thanh về Hà Nội. Tuy nhiên cuộc nói chuyện bị cắt đứt giữa chừng do Huy có điện thoại báo về vụ Lê Hoàng bỏ trốn.

'Tiểu tam' Lương Thanh bất ngờ xuất hiện trong 'Sinh tử' ảnh 2 Lương Thanh xuất hiện trong "Sinh tử"
Lương Thanh bắt đầu có nhiều cơ hội tham gia liên tiếp các dự án phim do VFC sản xuất: Cả một đời ân oán 2, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái và Sinh tử. Hoa hồng trên ngực trái đã đóng máy, phim kéo dài từ 34 tập lên 46 tập. “Sinh tử” vẫn đang trong quá trình quay phim tại Vĩnh Phúc, phim dự kiến dài 70 tập.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.