Trang Trần khoe ảnh bụng bầu 4 tháng

TPO - Cựu người mẫu tiết lộ đang mang bầu lần 2 khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ bất ngờ.

Mới đây Trang Trần chia sẻ bức ảnh ôm vòng 2 nhô cao trên Instagram và chia sẻ: “4 tháng rồi cả nhà ạ. Lần này bầu thấy khoẻ mạnh thèm tinh chất lúa mạch lắm ạ, bạn bè nhớ tẩm bổ tôi nha”.

Trang Trần khoe ảnh bụng bầu 4 tháng ảnh 1  

Động thái này của cựu người mẫu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên với thông tin này cũng như gửi lời chúc đến gia đình cô.

Được biết, ông xã của Trang Trần tên Louis Trần, là nhân viên văn phòng ở Mỹ, cả hai đã có 9 năm gắn bó bên nhau.

Trang Trần khoe ảnh bụng bầu 4 tháng ảnh 2 Ảnh cưới của Trang Trần và ông xã.

Trước đó, cựu người mẫu cho biết cô và ông xã quen nhau từ những chuyến từ thiện. Ban đầu cô không nghĩ anh thích một cô gái cá tính, khá thô như mình. Tuy nhiên cả hai đã đến bên nhau nhờ sự đồng cảm trong việc làm từ thiện. "Không chỉ có tấm lòng giúp đỡ người khó khăn, anh có lẽ là người duy nhất trên đời chịu được tính cách khùng và dữ dằn như tôi", cô nhấn mạnh.

Tiết lộ về việc làm đám cưới, cô khẳng định không quá đặt nặng hình thức nên chưa lên kế hoạch về đám cưới. Hiện tại Trang Trần vẫn đang một mình nuôi con gái Kiến Lửa ở Việt Nam, cô cũng nhận được sự hỗ trợ của mẹ chồng.

Trang Trần khoe ảnh bụng bầu 4 tháng ảnh 3 Cặp đôi đã có với nhau 1 con gái tên Kiến Lửa (5 tuổi).

Bộc bạch về về khoảng cách địa lý đối với Louis Trần, cựu người mẫu cho biết không lo lắng vì tự tin vào tình cảm mà cả hai dành cho nhau. "Mỗi khi thấy vợ có scandal, anh chỉ nhắc nhở tôi im lặng chứ không tức giận", cô nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.