Bộ Quốc phòng thông tin vụ nam sinh bị trường Sĩ quan trả về

Em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) vào TPHCM để phúc tra sức khỏe.
Em Quang Quốc Việt (xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) vào TPHCM để phúc tra sức khỏe.
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sáng mai (9/10), tại cuộc họp báo quý 3/2018 của Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng có thể thông tin về sự việc này.

Như Tiền Phong đã thông tin, em Quang Quốc Việt (SN 2000, người dân tộc Thái ở huyện Quế Phong, Nghệ An) bị Trường Sỹ quan Thông tin thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc trả về gia đình với lí do bị bệnh lao phổi…

Qua khám lại, Việt không bị lao phổi, nhà trường tiếp tục thông báo, Việt không đủ chiều cao. Việc không đồng nhất kết quả khám bệnh của bệnh viện và các thông báo của trường Sỹ quan Thông tin gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới sự việc này, chiều 8/10, PV Tiền Phong đã liên hệ với lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan Thông tin, tuy nhiên, hai vị lãnh đạo của hai cơ quan này đều từ chối trả lời với lý do bận đi công tác và đang họp.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sáng mai (9/10), tại cuộc họp báo quý 3/2018 của Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng có thể thông tin về sự việc này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.