Bộ Y tế yêu cầu các trường đại học trực thuộc mở lại cửa từ 1/3

Bộ Y tế yêu cầu các trường đại học trực thuộc mở lại cửa từ 1/3
TPO - Bộ Y tế đã có chỉ đạo hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc bộ chuẩn bị các phương án để đón sinh viên trở lại giảng đường từ ngày 1/3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thông tin như trên với báo chí.

Trao đổi về một số địa phương đề xuất cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3, ông Sơn cho biết Bộ Y tế tôn trọng ý kiến các địa phương.

Việc đề xuất này phải căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch và cách ly tại địa phương; Căn cứ vào việc chuẩn bị các trang, thiết bị phòng, chống bệnh khi cho học sinh đi học trở lại. Do đó, quyết định cho học sinh nghỉ hay trở lại trường thì Chủ tịch UBND các địa phương mới là người quyết định.

Ông Sơn cũng cho biết những bệnh nhân nhập viện tại Việt Nam đến nay hầu hết đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Những đối tượng cần cách ly cũng đã được cách ly, một số người sau khi hết thời gian cách ly cũng đã được trở lại sinh hoạt bình thường.

 Đối với những địa phương khó khăn, có thể đề xuất Ban chỉ đạo để hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo, truyền thông để làm sao các trường học thật sự an toàn trước khi đòn học sinh trở lại.

 Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các trường phải chuẩn bị cơ sở đảm bảo an toàn khi học sinh quay lại học. Mặt khác, tuyên truyền cho học sinh hiểu khẩu trang không phải là biện pháp duy nhất phòng, chống bệnh mà biện pháp tốt nhất là rửa tay thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ cá nhân khi đến những khu vực đông người. Phụ huynh phải tự kiểm tra thân nhiệt cho con, nếu có dấu hiệu sốt, ho phải cho con ở nhà.

 Ngoài ra, Sở Y tế và Sở GD&ĐT các tỉnh, thành cần căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định cho học sinh trở lại trường học hay không.

 Trước những tiền đề trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin Bộ yêu cầu sinh viên các trường trực thuộc Bộ quản lý (các trường khối Y dược) trở lại giảng đường từ ngày 1/3. 

 Bộ Y tế chỉ đề xuất việc cho học sinh trở lại học đối với các trường thuộc phạm vi bộ quản lý, riêng với những trường đại học khác trực thuộc các bộ, ngành khác có thể căn cứ vào đề xuất của Bộ Y tế để cân nhắc việc cho sinh viên đi học lại.

 Bên cạnh đó, để chủ động đón sinh viên trở lại giảng đường, Bộ Y tế đã chỉ đạo các trường phải vệ sinh, khử trùng tất cả các giảng đường. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.