TPO - Trường Đại học Nha Trang đã công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019 và điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Chiều 22/7, trường Đại học Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019 và điểm chuẩn trúng tuyển theo 2 phương thức: xét điểm tốt nghiệp THPT, xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, điểm sàn xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 đối với 34 ngành đào tạo bậc đại học của trường từ 15 - 19 điểm tuỳ theo ngành. Trong đó, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) có điểm sàn cao nhất là 19 điểm (môn tiếng Anh có điểm sàn là 6 điểm). Các ngành còn lại dao động từ 15 - 18,5 điểm. Thí sinh xem điểm chi tiết tại đây.
Thí sinh TP Nha Trang dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT dao động từ 5,5 - 7 điểm (thang điểm 10) đối với hệ đại học, từ 5 - 5,5 điểm đối với hệ cao đẳng. Điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực từ 580 - 650 điểm (thang điểm 1.200). Thí sinh xem điểm chi tiết tại đây.
Theo đó, thí sinh đạt từ 13 điểm theo kết quả thi THPT quốc gia có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường ĐH thành viên của ĐH Thái Nguyên. Trường ĐH Y-Dược lấy mức sàn cao nhất với 21 điểm.
22/7 là ngày đầu tiên thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học (ÐH). Tuy chưa có nhiều thí sinh đến các điểm đăng ký xét tuyểnđể điều chỉnh nguyện vọng nhưng các chuyên gia khuyên vẫn còn thời gian để suy xét, thí sinh chưa vội “bấm nút” sớm.
Thầy Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên có tiếng trong lĩnh vực luyện thi online và thường xuyên tương tác với hàng chục nghìn thí sinh trước và sau mỗi kỳ thi THPT quốc gia cho rằng, nhiều thí sinh không hiểu về quy tắc thay đổi nguyện vong nên rất thiệt thòi.
Sinh ra trong một gia cảnh bố mẹ sức khỏe yếu, làm nghề trồng chè lúc no, lúc đói ở một huyện xa xôi, khó khăn nhất tỉnh Lạng Sơn nhưng giấc mơ làm sỹ quan quân đội của chàng trai Nguyễn Đức Nam luôn cháy bỏng.