Google News

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019
TPO - GS.Đàm Thanh Sơn là một trong hai nhà khoa học vừa nhận giải thưởng thường niên cho các nhà khoa học xuất sắc có nhiều đóng góp cho vật lý lý thuyết và toán ứng dụng mang tên nhà vật lý và toán ứng dụng Nga Nikolay Bogoliubov.
Trong khuôn khổ phiên họp hội đồng khoa học lần thứ 127 mới diễn ra tại Dubna, Hội đồng khoa học Viện liên hợp hạt nhân Dubna (JINR) đã thông báo quyết định của Hội đồng giải thưởng N. Bogoliubov – một giải thưởng thường niên cho các nhà khoa học xuất sắc có nhiều đóng góp cho vật lý lý thuyết và toán ứng dụng mang tên nhà vật lý và toán ứng dụng Nga Nikolay Bogoliubov: hai nhà khoa học đoạt giải năm nay là Dmitry Kazakov (JINR, Dubna) và Đàm Thanh Sơn (Trung tâm vật lý lý thuyết Kadanoff, trường đại học Chicago, Mỹ).

Theo JINR lý do để JINR trao giải thưởng cho GS.Đàm Thanh Sơn là bởi những thành tựu trong các thuyết sắc động lực học lượng tử, những ứng dụng của lý thuyết dây và đối ngẫu giữa lý thuyết trường Gauge và hấp dẫn ảnh hưởng đến những vấn đề chính của các hệ nhiều hạt tương tác mạnh, cho công trình nghiên cứu tiên phong về các hằng số truyền tải, như độ nhớt, độ dẫn và về các lý thuyết Gauge ba chiều liên kết mạnh.

Trước khi nhận được giải thưởng này, GS.Đàm Thanh Sơn là một trong ba nhà khoa học được trao giải Dirac 2018 do những đóng góp nhằm gia tăng hiểu biết về những pha mới trong các hệ nhiều hạt tương tác mạnh và đưa ra các kỹ thuật xuyên ngành độc đáo.

Một nét đặc biệt là lúc sinh thời N. Bogoliubov cũng từng nhận giải Dirac vào năm 1992 và một số giải khác như giải Max Planck năm 1973 và giải Lomonosov năm 1985.

Dù chủ yếu làm việc ở nước ngoài nhưng GS.Đàm Thanh Sơn vẫn thu xếp thời gian để giảng dạy ở Việt Nam, ví dụ vào tháng 12/2019, anh giảng về “Massive gravitons in Fractional Quantum Hall effect” (Các hạt graviton có khối lượng trong hiệu ứng Hall lượng tử phân số) tại ĐH Phenikaa. Dự kiến vào tháng 10 tới, anh sẽ có một buổi giảng về lý thuyết dây cũng tại đây.

N. Bogoliubov là giải thưởng lớn được thành lập bởi Ủy ban toàn quyền của chính phủ các quốc gia thành viên JINR vào năm 1995. Giải thưởng được trao 3 năm/lần cho 2 nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau.

JINR hiện có 18 quốc gia thành viên: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Cuba, Cộng hòa Séc, Georgia, Kazakhstan, Triều Tiên, Moldova, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Uzbekistan và Việt Nam.

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019 ảnh 1

Có nên đem nội dung học online vào đề thi?

Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu để tinh giản nội dung chương trình học lớp 12, nhưng không có chuyện cắt giảm một cách cơ học.

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019 ảnh 2

Dạy trực tuyến, đo 'sức khỏe' các trường Đại học

Khả năng ứng dụng công nghệ trong dạy học online của các trường đại học bộc lộ rõ nét khi sinh viên phải nghỉ học tập trung để phòng dịch.

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019 ảnh 3

Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng nhiều giải pháp hỗ trợ cơ sở giáo dục

Ngày 18/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất nhiều biện pháp, chính sách cho các cơ sở giáo dục ứng phó, vượt qua dịch Covid-19.

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019 ảnh 4

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học: Các trường ĐH có phải 'dồn toa'?

Việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học lần 2 vừa được Bộ GD&ĐT công bố có thể nói, các trường ĐH bắt đầu bị ảnh hưởng.

GS.Đàm Thanh Sơn được trao giải N. Bogoliubov 2019 ảnh 5

Rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thêm kỳ nghỉ: Việc áp dụng vẫn là câu hỏi lớn?

Một số giáo viên cho rằng thay vì cho học sinh nghỉ 3 tháng hè như hiện nay, phương án học 2 kỳ với nhiều lần nghỉ trong năm có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, không nên áp dụng đồng loạt trong cả nước mà nên tùy từng điều kiện thực tế của các địa phương