Một cán bộ coi thi xin ngừng làm nhiệm vụ vì bị giật túi xách giữa đường

Giám thị đọc tên và kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.
Giám thị đọc tên và kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.
TPO - Đó là trường hợp của cán bộ coi thi Đỗ Thị Bích Lài – giảng viên trường ĐH Hoa Sen khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi trường THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng điểm thi trường THPT Bà Điểm cho biết, trong ngày thi đầu tiên (25/6) một cán bộ coi thi của điểm thi này đã gặp cướp trên đường đi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 25/6, cô Đỗ Thị Bích Lài, cán bộ coi thi của trường ĐH Hoa Sen đi xe ôm đến điểm thi thì bất ngờ bị giật túi xách, ngã xuống, bị trầy xước tay, chân và u đầu.

Ngay sau đó, cô Lài được sơ cứu và vẫn tiếp tục coi thi buổi thi này. Tuy nhiên, đến trưa, cô Lài đã làm đơn xin ngưng nhiệm vụ coi thi từ buổi chiều cùng ngày để đi kiểm tra sức khỏe khi thấy đầu bị sưng quá to, người mệt mỏi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.