Nam Định xây dựng trên 12.000 tủ sách ở các lớp học

Tỉnh Nam Đinh tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019 - Ảnh: Hoàng Long
Tỉnh Nam Đinh tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Từ nay đến ngày 1/5, tại Quảng trường Nhà Văn hóa 3/2 (thành  phố Nam Định), tỉnh Nam Định tổ chức Ngày sách năm 2019, nằm trong mục tiêu đạt mỗi lớp  học có 1 tủ sách, toàn tỉnh có trên 12.000 tủ sách lớp học.

Trong 5 ngày, tại Quảng trường 3/2 Thành phố Nam Định sẽ liên tục có 35 gian hàng của trên 20 đơn vị trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách đáp ứng nhu cầu của người đọc.

Nam Định xây dựng trên 12.000 tủ sách ở các lớp học ảnh 1

Trưng bày 35 gian hàng giới thiệu về sách tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Để truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê sách cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức các chương trình giao lưu, nói chuyện với các diễn giả nổi tiếng về vai trò của việc đọc sách trong đời sống và các chương trình "Gala Ngày hội sách và tiếng Anh"; triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", "Đất học Nam Định - Xưa và Nay", thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Nam Định xây dựng trên 12.000 tủ sách ở các lớp học ảnh 2

Rất đông học sinh Nam Định đến xem và chọn mua sách để đọc - Ảnh: Hoàng Long

Theo ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Đinh, nhân dịp tổ chức Ngày sách tỉnh Nam Định, tỉnh này cũng tiếp tục phát động Chương trình "Xây dựng 12.622 tủ sách lớp học tỉnh Nam Định" nhằm hoàn thành mục tiêu phủ sách ở toàn bộ các lớp thuộc các cấp học phổ thông tại 10 huyện, thành phố toàn tỉnh. Đảm bảo ngoài sách giáo khoa, 424.575 học sinh của 12.662 lớp và nhóm lớp ở các cấp học, bậc học phổ thông đều được tiếp cận với các loại sách khác có giá trị giáo dục, khơi dậy đam mê đọc sách của các em.

Cũng theo ông Hoan, chương trình "Xây dựng 12.622 tủ sách lớp học tỉnh Nam Định" được bắt đầu triển khai từ năm 2016, đến nay đã xây dựng được 8.995 tủ sách lớp học với rên 199.000 đầu sách, hơn 725.000 bản sách, tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG