Thông tin chính thức về sức khỏe của 34 học sinh Điện Biên

TPO - Hiện tại, 10 học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp; trong đó 7 học sinh có người thân đi lao động từ Trung Quốc về (đã trên 15 ngày) đang được điều trị, theo dõi tại các trạm y tế để ổn định; có 3 trường hợp không xác định được địa chỉ...

Ông Triệu Đình Thành, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tỉnh Điện Biên vừa thông tin như vậy với Tiền Phong.

Ông Triệu Đình Thành cho biết sáng nay ông cùng đoàn công tác của Sở Y tế đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nậm Pồ. Buổi làm việc còn có ông Hạng A Li, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đoàn công tác cũng yêu cầu  huyện Nậm Pồ báo cáo làm rõ thông tin của Phòng GD&ĐT huyện về việc 2 giáo viên và 34 học sinh có biểu hiện ho, sốt (trong đó phần lớn số học sinh này đã tiếp xúc với bố, mẹ từ Trung Quốc về) như báo chí phản ánh.

Thông tin chính thức về sức khỏe của 34 học sinh Điện Biên ảnh 1 Đoàn công tác của Sở Y tế làm việc với TTYT huyện Nậm Pồ - Ảnh: Báo Điện Biên
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã cử cán bộ đi kiểm tra xác minh, kết quả cho thấy: Xác định 2 giáo viên có biểu hiện viêm đường hô hấp, viêm amidan, không có tiền sử dịch tễ đã điều trị khỏi; 21 học sinh khỏe mạnh bình thường, trong đó 14 em có yếu tố dịch tễ là người thân đi làm việc ở Trung Quốc về nhưng đã qua 15 ngày; 2 học sinh có yếu tố dịch tễ là người thân đi làm việc tại Lào; 5 học sinh không có người thân đi lao động ngoài huyện... Hiện tại, 10 học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp; trong đó 7 học sinh có người thân đi lao động từ Trung Quốc về (đã trên 15 ngày) đang được điều trị, theo dõi tại các trạm y tế để ổn định; có 3 trường hợp không xác định được địa chỉ.

Với 3 trường hợp này, ông Thành cho biết, theo địa chỉ của ngành giáo dục thông tin nhưng cán bộ y tế đến xác minh thì không có người.

Trong 10 trường hợp trên, còn 3 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ là có tiếp xúc với người thân làm việc tại Trung Quốc thời gian dưới 14 ngày nên  tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm theo dõi. Và những trường hợp này thì người thân cũng không có biểu hiện ho  hay sốt.

Cũng theo ông Thành, ngày mai,  6/2, Sở Y Tế Điện Biên sẽ tập huấn cho giáo viên các trường về công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Trong sáng nay, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.