Thông tin mới nhất vụ học sinh vẹo cột sống nghi do thầy giáo đánh

 Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân- nơi xảy ra sự việc
Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân- nơi xảy ra sự việc
TPO - Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc báo cáo sự việc giáo viên đánh học sinh ở Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo sự việc giáo viên đánh học sinh ở Trường THCS Long Hòa, huyện Phú Tân (trong đó có làm rõ việc học sinh vẹo cột sống do thầy giáo đánh hay ngã xe gắn máy trước khi bị đánh, hoặc nguyên nhân khác; giải pháp khắc phục, hướng xử lý…) về UBND tỉnh trước ngày 1/3 để báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Trước đó vào ngày 19/1/2019 trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, thầy giáo Lê Trường Thọ giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 có phạt đánh nhiều roi 4 học sinh, trong đó có em Phùng Thị Minh Th. Đến sáng 22/2/2019, gia đình em Minh Th. đến trường phản ánh sự việc em Th. bị thầy Thọ đánh vẹo cột sống, có chụp X quang.

Vụ thầy giáo bị tố đánh vẹo cột sống học sinh là nghiêm trọng

Sở GD&ĐT An Giang cũng vừa chính thức thông tin tới báo chí về diễn biến vụ việc thầy giáo Lê Trường Thọ phạt đánh roi vào mông học sinh lớp 7 khiến em này bị đau cột sống và thừa nhận gia đình học sinh này đang có ý định chuyển trường.

Sở GD&ĐT An Giang cho biết, mặc dù nhà trường đã đến xin lỗi, đền bù viện phí nhưng gia đình học sinh lớp 7A3 trường THCS Long Hòa, An Giang bị thầy giáo phạt đánh nhiều roi vào mông vẫn chưa bỏ qua và đang có ý định chuyển trường.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, thầy giáo này đang bị đình chỉ để chờ xác minh và xử lý kỷ luật.

Phòng GDĐT huyện Phú Tân cho biết, sự việc diễn ra từ ngày 19/1, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 có phạt đánh nhiều roi vào mông 4 học sinh lớp 7A3 Trường THCS Long Hòa - huyện Phú Tân, trong đó có em Phùng Thị Minh T.

Đến ngày 22/2, gia đình có đến trường phản ánh về việc em T. bị thầy Thọ đánh đau cột sống và có phim chụp XQ. Hiệu trưởng nhà trường xin lỗi gia đình về sự việc không mong muốn trên, hứa xác minh và xử lý nghiêm vi phạm của giáo viên.

Sau khi nhận phản ánh từ gia đình em Phùng Thị Minh T., ngày 23.2 nhà trường có thành lập đoàn gồm đại diện lãnh đạo nhà trường, công đoàn trường, đại diện Hội CMHS, giáo viên về hưu cùng đi với thầy giáo Thọ đến nhà học sinh để xin lỗi và bồi thường tiền thuốc.

Tuy nhiên, đoàn công tác của trường và thầy Thọ chưa nhận được sự thông cảm của gia đình.

Nhận thấy đây là sai phạm nghiêm trọng của giáo viên Lê Trường Thọ, thầy giáo này đã vi phạm đạo đức nhà giáo nên Sở GDĐT đã yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo trường tạm đình chỉ công tác giáo viên Thọ.

Cùng với đó, báo cáo chính quyền địa phương xác minh và xử lý theo quy định pháp luật; quan tâm tạo điều kiện cho học sinh Minh T. ổn định sức khỏe và an tâm tâm lý, tiếp tục đến trường.

Sở GD&ĐT An Giang cũng cho biết theo báo cáo của Phòng GDĐT thì từ sau khi bị đánh, em T. vẫn đi học bình thường cho đến sáng ngày 25.2 thì xin nghỉ và có ý xin chuyển trường.

Sở này cho biết sẽ thông tin cụ thể về kết quả xử lý sai phạm của thầy giáo Lê Trường Thọ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.