Trường bị kiện đòi 7 tỷ, Nguyên hiệu trưởng THPT Thủ Đức nói gì?

Trường THPT Thủ Đức, TPHCM nơi xảy ra vụ việc
Trường THPT Thủ Đức, TPHCM nơi xảy ra vụ việc
TPO - Theo nguồn tin của PV, liên quan đến vụ việc trường THPT Thủ Đức, TPHCM bị một doanh nghiệp kiện đòi nợ gần 7 tỷ đồng mà Tiền Phong phản ánh, mới đây UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành phối hợp nghiên cứu để xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trường THPT Thủ Đức, quận Thủ Đức, TPHCM bị một doanh nghiệp kiện đòi nợ gần 7 tỷ đồng mà Tiền Phong phản ánh, để có thêm thông tin, PV Tiền Phong đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Diệu, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Thủ Đức (người đại diện chủ đầu tư của trường lúc đó- PV), ông Diệu cho biết, "sự việc rất dài dòng, nói cả ngày không hết".

 Theo ông Diệu, thực tế ông Trần Quang Bá, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Quang Đức đã lãnh hết tiền, những phát sinh trong quá trình thi công chỉ trên miệng chứ không có giấy tờ..

“Ông Bá với bên quản lý dự án móc nối với nhau đề nghị Sở Xây dựng tăng chi phí dự án lên 17- 18 tỷ, qua mặt tôi nên tôi không đồng ý. Trong vụ này cũng có 2- 3 người chuyên viên của Sở xây dựng bị kỷ luật”, ông Diệu nói.

Trong khi đó, xác nhận với PV, ông Trần Quang Bá khẳng định những phát sinh trong quá trình thi công đều được cả ba bên (bao gồm bên giám sát, chủ đầu tư và đơn vị thi công- PV) ký tên, đóng dấu nên nói phát sinh trên miệng mà không có văn bản là không chính xác. “Có tất cả là 28 phát sinh và đều có biên bản”, ông Bá khẳng định.

Trường bị kiện đòi 7 tỷ, Nguyên hiệu trưởng THPT Thủ Đức nói gì? ảnh 1 Một biên bản phát sinh có chữ ký đầy đủ 3 bên.

Trong diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng trường THPT Thủ Đức cho biết, UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các Sở, Ban ngành như Sở Tư Pháp, Sở Tài Chính, Sở GD&ĐT, Viện kiểm sát… phối hợp nghiên cứu xử lý vụ việc.

“Tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc, ổn định trường… Nếu ở trên rót tiền về thì trường trả ngay còn không thì trường không biết khi nào trả bởi trường là đơn vị công lập”, ông Khái nêu quan điểm.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vụ việc bắt đầu từ năm 2010 khi trường THPT Thủ Đức (chủ đầu tư) ký kết với công ty TNHH Xây dựng Quang Đức và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng dịch vụ Linh Trung để thi công sửa chữa và xây dựng mới một số phòng học cho trường với tổng giá trị của hợp đồng là hơn 27,9 tỷ đồng…

Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành và nghiệm thu, phía chủ đầu tư không quyết toán chi phí phát sinh. Được biết, theo tính toán từ nhà thầu, tổng giá trị công trình đã hoàn thành là hơn 31 tỷ đồng (tính cả 28 hạng mục phát sinh, tiền bù giá nhân công và vật tư- PV), trong khi tổng số tiền trường giải ngân thanh toán mới hơn 26,5 tỷ đồng.

Vụ việc đôi co kéo dài, tháng 8/2013, ông Bá kiện trường THPT Thủ Đức ra TAND Thủ Đức. Sau gần 5 năm thụ lý, tháng 8/2018, TAND tuyên án ông Bá thắng kiện trường THPT Thủ Đức buộc trường phải trả hơn 6,7 tỷ đồng, trong đó số tiền xây dựng còn thiếu là hơn 4,6 tỷ đồng, tiền lãi chậm thanh toán là hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay gần 1 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được thi hành án khiến doanh nghiệp lao đao…

Ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng trường THPT Thủ Đức cho rằng, người đại diện chủ đầu tư khi đó là ông Nguyễn Hữu Diệu (hiệu trưởng cũ)  nên không nắm rõ vấn đề xây dựng thời gian đó.

Theo thông tin PV có được, trong số 28 phát sinh của Dự án sửa chữa và xây dựng mới trường THPT Thủ Đức có hạng mục lắp đặt máy nước nóng, bồn tắm đứng, bồn nước inox. Cụ thể hạng mục này cung cấp và lắp đặt 4 máy nước nóng và đổi hệ thống van vòi từ nước lạnh sang vời nước nóng lanh; Cung cấp 9 bồn tắm đứng; Cung cấp thêm 3 bồn nước inox loại 2000 lít/ bồn.

MỚI - NÓNG