Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô

Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô
TPO -  5.200 suất ăn từ chương trình "Triệu bữa cơm" đã đến với người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào sáng nay.
Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô ảnh 1

Trao quà cho người nghèo 


Sáng 25/4, anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ  cho biết, đã trao 5.200 suất ăn ( gồm 1 kg gạo, thịt hoặc gà, trứng, rau củ, nước ngọt, bánh snack... ) ở 10 địa điểm là Thành đoàn và 9 quận, huyện cho người có hoàn cảnh khó khăn,  công nhân, lao động tự do bị mất việc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 trong sáng nay.

Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô ảnh 2 Chương trình Triệu bữa cơm đến với người nghèo 


Chương trình "Triệu bữa cơm" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai với thông điệp “Trao bữa cơm – Trao niềm tin” để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19.

 Tại TP Cần Thơ được phân bổ  78.000 bữa cơm (mỗi ngày 5.200 suất ăn, mỗi suất trị giá 15.000 đồng  thông qua hình thức trao thực phẩm.

Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô ảnh 3 Những phần quà ý nghĩa trong mùa dịch bệnh 


Bà Nguyễn Thị Phấn năm nay 68 tuổi ở phường Thới Bình (quận Ninh Kiều)  bị mất sức lao động. Bà vui mừng chia sẻ: Hơn tháng nay dịch bệnh ở nhà không làm ra tiền cuộc sống khó khăn, giờ được các cháu đến tặng quà nên rất vui mừng để vượt qua khó khăn trong lúc này".

Chương trình 'Triệu bữa cơm' đến với người dân Tây Đô ảnh 4 Tình nguyện viên trao quà cho người nghèo 


Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, tình hình dịch bệnh đã và đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước và trực tiếp đời sống của người nghèo, người yếu thế trong xã hội.  Bên cạnh đó, chương  trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chăm lo, hỗ trợ cho người lao động chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.