Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến ngã ba biên giới Đông Dương

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại ngã ba biên giới Đông Dương
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại ngã ba biên giới Đông Dương
TPO - Ngày 3/11, các đại biểu tham gia hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu về ngã ba biên giới Đông Dương.

Tại đây có 100 hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hàng trăm nghìn hội viên, thanh niên các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên cùng gần 1.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến ngã ba biên giới Đông Dương ảnh 1Anh Nguyễn Kim Quy (giữa) - Phó ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến ngã ba biên giới Đông Dương ảnh 2

Gần 1.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống

Tại đây, anh A Xây – Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Kon Tum thay mặt hơn 98 ngàn thanh niên toàn tỉnh Kon Tum lấy làm tự hào khi Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lựa chọn tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại tỉnh Kon Tum tươi đẹp, nằm trên vùng Tây Nguyên bao la, hùng vĩ. 

 Anh A Xây khẳng định, thanh niên tỉnh Kon Tum nguyện đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, quyết tâm cùng dựng xây đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh hơn.

Sau đó lễ dâng hương, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” di chuyển đến thăm, tìm hiểu về cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào (ngã ba biên giới Đông Dương).

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến ngã ba biên giới Đông Dương ảnh 3Tại ngã ba biên giới Đông Dương các thanh niên tiêu biểu hát Quốc ca, tìm hiểu về cột mốc 3 nước
Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến ngã ba biên giới Đông Dương ảnh 4Anh A Xây trao ngọn đuốc của hành trình cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng - đơn vị tiếp theo tổ chức hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên. Chương trình dự kiến được tổ chức tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với nhưng hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hoá.

Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với mong muốn tạo thông khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ, cơ sở hội, cán bộ, hội viên và thanh niên. Và, được cụ thể hoá phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước,…cho giới trẻ.

Kon Tum là một trong mười tỉnh, thành phố được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lựa chọn tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương.

MỚI - NÓNG