Hào hứng với Giáng sinh, cô bé đến trường với cây thông Noel trên đầu

Poppy Leigh muốn để mái tóc của mình như một cây thông Giáng sinh vào tuần cuối cùng ở trường.
Poppy Leigh muốn để mái tóc của mình như một cây thông Giáng sinh vào tuần cuối cùng ở trường.
TPO - Với tinh thần hào hứng đón Giáng sinh sớm, Poppy Leigh, 13 tuổi đã tạo một cây thông noel ngay trên đầu mình và mang nó đi học trong tuần học cuối cùng trước khi nghỉ lễ.

Cô gái nhỏ đang theo học tại Học viện Y tế Manchester. Các giáo viên đã rất bất ngờ với mái tóc cột cao và quấn đèn xung quanh.

Ý tưởng này đã đến với cô vào một buổi sáng ngủ dạy với mái tóc rối xù. Cô nghĩ rằng có thể làm tóc giống như cây thông giáng sinh để đến trường học. Đó sẽ là một điều thú vị.

Cô bắt đầu quấn tóc quanh một chai nước rỗng để cho tóc dựng lên rồi tiếp tục quấn đèn quanh tóc và thắp sáng chúng. Cô vui vẻ với tạo kiểu tóc mới của mình và vô tư lên xe buýt đến trường như mọi ngày. Cũng có nhiều người đã khen ngợi sự sáng tạo của cô với bộ tóc này.

Hào hứng với Giáng sinh, cô bé đến trường với cây thông Noel trên đầu ảnh 1

Mẹ của cô, bà Christie cho biết: Đó chỉ là một chút niềm vui Giáng sinh trước khi Poppy chia tay trường lớp bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, một giáo viên nhà trường nói với Poppy: bộ tóc trông thật tuyệt nhưng cô bé buộc phải tháo nó ra hoặc rời khỏi trường và trở về nhà.

Hiệu trường nhà trường Keven Green cho biết: Poppy là một trong những học sinh giỏi nhất của trường, đó là một kiểu tóc sáng tạo đáng chú ý, thật không may, nó không phù hợp cho trường học. Cô bé phải tháo những đồ trang trí trên tóc ra và tiếp tục việc học của mình.

Hiệu trưởng nhấn mạnh: 'Học viện có những quy đinh nghiêm về đồng phục, giảng dạy, học tập. Trong suốt tuần này, giáo viên và học sinh vẫn tập trung vào việc học.”

Nhà trường sẽ tổ chức Giáng sinh vào cuối tuần cho tất cả mọi người, khi đó mọi thứ sáng tạo có thể tiếp tục được phát huy.

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.