Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12: Bàn nhiều nội dung quan trọng

Các bạn ĐVTN hỗ trợ người dân khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID -19 Ảnh: PV
Các bạn ĐVTN hỗ trợ người dân khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID -19 Ảnh: PV
TP - Ngày 16/7, tại Đồng Nai, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khoá XI. Hội nghị sẽ cho ý kiến về các nội dung: Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020; định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. 

Hội nghị cũng tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 7, gồm: Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; sơ kết việc triển khai Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; sơ kết việc triển khai Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 7, khóa XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (17&18/7) tại Đồng Nai.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020. 

Từ các cơ sở đoàn trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiêu biểu như chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm”; “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam”; ra đời ứng dụng khai báo y tế toàn dân (NCOVI) chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ; mô hình rô bốt “Dũng sĩ diệt khuẩn” và chibi “Chiến sĩ diệt khuẩn”, kính chắn giọt bắn phòng chống lây nhiễm COVID-19; “ship” bài tập cho học sinh trong mùa dịch; “Ba không, bốn có” chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch; ATM gạo… 

Đặc biệt, với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tuổi trẻ cả nước đã triển khai 2 đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” và đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”. Các đợt hoạt động được triển khai với nội dung, cách làm sáng tạo, thể hiện lý tưởng, niềm tin sắt son của người trẻ bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

MỚI - NÓNG