Tọa đàm: “Nghiện game online - Hậu quả khôn lường” có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia sức khỏe, tâm lý và đông đảo học sinh trung học.
Tọa đàm tập trung thảo luận 3 nhóm vấn gồm: Thực trạng về việc sử dụng game online hiện nay trong giới trẻ. Những tác động tiêu cực, không mong muốn do việc lạm dụng (nghiện) game online gây ra; Vấn đề quản lý game online, những quy định, chế tài của pháp luật liên quan đến kinh doanh, sử dụng game online. Thực tiễn quản lý game online hiện nay và những vấn đề bất cập; Vấn đề chữa trị, những giải pháp nhằm định hướng, hỗ trợ cho giới trẻ tự điều chỉnh trong việc sử dụng game online.
Đặc biệt, tại tọa đàm sẽ có người thật, việc thật với chia sẻ của một em học sinh nghiện game đang điều trị tại trường IVS cùng thầy giáo của mình...
Buổi Toạ đàm được tường thuật trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử (tienphong.vn) cùng các chuyên trang Sinh viên Việt Nam (svvn.tienphong.vn), chuyên trang Hoa Học Trò (hoahoctro.tienphong.vn), livetream trên fanpage báo Tiền Phong, fanpage trường ĐH Nguyễn Tất Thành....
Báo Tiền Phong nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap, Công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Thành Nhân.
Các khách mời tham dự buổi tọa đàm
Anh Lê Bá Long, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp TPHCM
Đa số học sinh cho biết đều đã từng chơi game online
TS Lê Hoàng Việt Lâm
Em Mai Quốc Bảo- học sinh lớp 12 trường Thành Nhân chia sẻ về câu chuyện chơi game của mình
Phóng viên các báo đài tác nghiệp tại tọa đàm
Ông Lê Minh Dũng- Trưởng phòng Bưu chính- Viễn Thông sở Thông tin và Truyền thông TPHCM
Ông Nguyễn Duy Luân, Giám đốc tiếp thị Công ty dược Merap Group
BS Nguyễn Văn Ca, Trưởng khoa tâm thần bệnh viện 175Về hướng điều trị, BS Ca cho rằng: “Nghiện game online có những bệnh rất khó điều trị, có những bệnh rất dễ điều trị, nếu phát hiện sớm thì điều trị sẽ dễ hơn và đặc biệt là phải tạo ra môi trường điều trị thuận lợi cho người nghiện. Hiện nay, trên địa bàn TPHCM vẫn chưa có nhiều cơ sơ điều trị phù hợp với cai nghiện game và chưa có sự liên kết giữa các cơ sở. Việc điều trị mang tính cá thể hóa, tùy từng trường hợp khác nhau chúng ta áp dụng biện pháp khác”.
Tôi cùng ăn, ngủ cùng với người nghiện game, tôi thấy rằng khi một ai đó chơi game online thì rất khó để nghỉ chơi. Khi đứa con nghiện games thì ông bà, cha mẹ dù có nói gì cũng như 'nước đổ lá môn' - ông Đặng Lê Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Vovinam và Thể thao (IVS)
Ông Đặng Lê Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Vovinam và Thể thao (IVS)
Phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình phỏng vấn một em học sinh đang trong quá trình cai nghiện game online
Các diễn giả, khách mời chia sẻ quan điểm về hậu quả của game online tại buổi tọa đàm.
Ths Nguyễn Thị Huỳnh An, giảng viên bộ môn tâm lý Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại tọa đàm Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà làm công tác giáo dục đã chia sẻ những mặt tích cực cũng như những mặt trái, tiêu cực của game online, gây tác hại không nhỏ đến cộng đồng và đặc biệt giới trẻ. Các chuyên gia cũng bàn giải pháp làm thế nào để phát huy mặt tích cực, khắc chế những tiêu cực, đồng thời năng cao khả năng tự vệ của giới trẻ khi tham gia sử dụng game online…
Th.S Bùi Quang Trung
Tọa đàm tập trung thảo luận 3 nhóm vấn gồm: Thực trạng về việc sử dụng game online hiện nay trong giới trẻ. Những tác động tiêu cực, không mong muốn do việc lạm dụng (nghiện) game online gây ra; Vấn đề quản lý game online, những quy định, chế tài của pháp luật liên quan đến kinh doanh, sử dụng game online. Thực tiễn quản lý game online hiện nay và những vấn đề bất cập; Vấn đề chữa trị, những giải pháp nhằm định hướng, hỗ trợ cho giới trẻ tự điều chỉnh trong việc sử dụng game online
Thầy Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân chia sẻ: "Vấn nạn game online không chỉ ở nước ta mà cả thế giới đều đau đầu. Do đó, chúng ta phải cùng nhau tìm ra hướng xử lý làm sao đó để kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu. Sự kiện hôm nay, tôi cho rằng rất hữu ích không chỉ cho học sinh mà còn cho cả thầy cô giáo. Qua đó, chúng ta có những giải pháp hiệu quả nhất trong việc giáo dục con em, nhất là học sinh, sinh viên".
Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết: Sau thời gian cách ly do dịch bệnh COVID-19, học sinh dễ sa đà vào game online. Cách đây không lâu ở Nghệ An, một trường hợp gây chết trẻ em 5 tuổi, mà đối tượng là do nghiện game gây ra. Đây là một trong những điều đáng tiếc do nghiện game gây ra. Đối tượng nghiện game đa số là người trẻ, học sinh, sinh viên. Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm, mời những nhà tâm lý, nhà chuyên gia để cùng mổ xẻ, làm sao để người chơi game online không gây ra những trường hợp đau lòng như vừa qua
Buổi tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả là nhà quản lý, chuyên gia uy tín hoạt động trong các lĩnh vực liên quan, gồm: ông Lê Minh Dũng, Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; ông Đặng Lê Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Vovinam và Thể thao (IVS), nhà tâm lý, chuyên gia giáo dục trị liệu nghiện game; BS Nguyễn Văn Ca, Trưởng Khoa Tâm thần Bệnh viện Quân y 175; Ths Nguyễn Thị Huỳnh An, giảng viên Bộ môn Tâm lý học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; TS.Thiếu tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân.
Rất đông học sinh Trường THPT Thành Nhân đăng ký tham dự buổi tọa đàm do báo Tiền Phong tổ chức. 


