Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới

Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới
TPO - Tuổi trẻ Bình Dương vừa có chuyến hành trình tình nguyện hướng đến các hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, biên giới. Nhiều chương trình ý nghĩa được thực hiện với kinh phí hơn 130 triệu đồng, trong đó các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng “tiếp sức đến trường”.

Ngày 27/12, anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông mang tên “Tuổi trẻ Thủ Dầu Một hành động vì biên cương Tổ quốc” và chương trình “Mùa xuân cho em” tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được vận động từ mạnh thường quân, trong đó có chi đoàn cơ sở Công ty An Thịnh Phát hỗ trợ kinh phí và của đoàn viên theo đoàn.

Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập; trao 2 suất học bổng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 5 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho đội viên vượt khó vươn lên trong học tập; 50 phần quà cho học sinh khó khăn tại trường Tiểu học Đắk Ắ.

Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 1 Tuổi trẻ Bình Dương hành trình đến vùng biên giới Bình Phước hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

Khám phát thuốc miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà tại các chốt kiểm dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng; trao tặng công trình “Ánh sáng biên cương” và quà tết cho các cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Đăk Nô…

Cụ thể, tại Phú Nghĩa: đoàn trao 100 phần quà cho người dân khó khăn. Gồm mì, nhu yếu phẩm; 100 suất khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho người dân; Thực hiện hớt tóc miễn phí.

Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 2 Tặng quà cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 

Tại trường Tiểu học Đắk-Ắ, đoàn trao 50 suất học bổng Tiếp sức đến trường, trị giá 15.000.000; Tặng 5 chiếc xe đạp, hỗ trợ 5 trường hợp khó khăn trị giá 15.000.000; Tặng 2 suất học bổng cho 2 trường hợp đặc biệt khó khăn trị giá 8.000.000.

Tặng 05 phần quà cho 5 chốt kiểm dịch tại Đăk-Nô gồm nước suối, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm; Tặng công trình “Ánh sáng biên cương”, trao 05 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 15.000.000; đàn ghita, bộ lưới và bóng, nhu yếu phẩm cho đồn biên phòng Đắk-Nô trị giá 7.000.000 đồng.

Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 3 Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 4 Cắt tóc miễn phí cho người dân
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 5 Khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân đồng bào dân tộc thiểu thiểu số
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 6
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 7 Trao học bổng cho học sinh nghèo
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 8
Trao học bổng ‘tiếp sức đến trường’ cho học sinh vùng biên giới ảnh 9 Tặng quà và cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho đồn biên phòng
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.