Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020
TPO - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 6/12 tại Hà Nội, Ban Tổ chức đã tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. 

1. TS.BS Phạm Lê Duy (SN 1987) Bộ môn Sinh Lý - Sinh Lý Bệnh Miễn Dịch, Khoa, Bí Thư Chi Bộ Sinh Viên Y Chính Quy 1, Bí Thư Đoàn Khoa Y, Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh.

 Anh Duy đã xây dựng module Dự Án Học Thuật cho sinh viên Y khoa năm thứ 5, giúp sinh viên được trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia hoạt độngnghieen cứu khoa học với 25 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí y học quốc tế có uy tín. Anh hướng dẫn 2 đề tài nghiên cứu cho Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên Y Khoa năm cuối, đạt điểm giỏi.

 Bên cạnh đó, anh còn tổ chức thực hiện hơn 50 chương trình Đoàn-Hội Sinh viên, hoạt động phong trào cho sinh viên khoa Y như bồi dưỡng chính trị, đạo đức, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tình nguyện. Tổ chức các hoạt động học thuật: Các chương trình học tập online như case reports, Ask Y confession, Các chương trình offline như The Med Race, Thi mô phỏng OSCE... Anh Duy đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2020.

2. TS. BS. Đào Việt Hằng (SN 1987) Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Phó tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam.

Chị Hằng đã có 3 bài báo quốc tế, 14 bài báo trong nước; là chủ tọa và báo cáo viên của nhiều hội nghị trong nước chuyên ngành tiêu hóa. Anh là giảng viên hướng dẫn chính giúp 1 học viên tốt nghiệp bác sĩ nội trú 2020, 3 thạc sỹ - bác sỹ nội trú 2019; hướng dẫn nhóm đạt giải Nhất hội nghị khoa học công nghệ Trường Đại học Y Hà Nội về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa.

 Chị Hằng tham gia biên soạn 1 chương sách quốc tế về ung thư đại trực tràng, giáo trình Triệu chứng học Nội khoa Trường Đại học Y Hà Nội và 3 chương trình đào tạo Nội soi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chủ nhiệm 01 đề tài cấp nhà nước của Bộ khoa học công nghệ...

 Chị được tuyên dương là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2020 và được nhận Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen T.Ư Đoàn.

3. ThS. BS. Đồng Phú Khiêm (SN 1985) Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Anh Khiêm đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trực tiếp tham gia điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Huế. Bên cạnh đó, anh Khiêm đã tham gia tư vấn điều trị cho kiều bào và cơ quan đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Nga, Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới.

Anh Khiêm đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, T.Ư  Đoàn năm 2020; giải thưởng " cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc của T.Ư Đoàn.

4. ThS. BS Châu Tố Uyên (SN 1986) khoa Tiêu hoá, bệnh viện Nhi Đồng 1; Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1

 Chị Uyên đã có công trình nghiên cứu khoa học đề tài cấp cơ sở và có nhiều sáng kiến về cải tiên hoạt động trang web bệnh viện; cải tiến chất lượng nhà vệ sinh bệnh nhân - xây dựng nhà vệ sinh thông minh; cải tiến “ Thiết kế và thực hiện nón kính bảo hộ dành cho nhân viên y tế phòng chống dịch Covid-19”.

 Chị Uyên đã tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động chống dịch COVID-19, các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe do Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức.

 Nhiều năm liền chị Uyên đều đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch của Thạch Đoàn TPHCM, giấy khen của Sở Y tế.

5. ThS. BS. Trần Đình Trung (SN 1989) Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng

 Anh Trung đã tình nguyện tham gia làm giảng viên nòng cốt đi tập huấn truy vết cho 800 sinh viên y dược và học viên trường quân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động truy vết và giám sát dịch COVID-19; tham gia công tác chống dịch tại thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống giám sát và báo cáo dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng trong đợt cao điểm tháng 8/2020.

 Bên cạnh đó, anh Trung vận động 1.500 bộ bảo hộ chống dịch cấp 2 cho Thành Đoàn Đà Nẵng trị giá 150 triệu đồng; kêu gọi hỗ trợ 2.000 bộ sản phẩm như dầu gội, kem đánh răng, nước súc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ cho cán bộ y tế trong các cơ sở y tế tại thành phố Đà Nẵng trị giá 600 triệu đồng;  vận động đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các tình nguyện viên là sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tham gia chống dịch trị giá khoảng 30 triệu.

 Anh Trung là 1 trong 5 thầy thuốc trẻ tiêu biểu tham gia chống dịch COVID-19 của Báo Tiền Phong (10/2020); Giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2020.

Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao giải thưởng cho 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tùng

6. ThS. BS. Trần Anh Tú (SN 1989) Nghiên cứu viên, cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 Từ đầu năm 2020 đến nay, trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về giám sát, cách ly, truy vết ca bệnh COVID-19 và những người tiếp xúc gần.

 Anh Tú là thành viên của Tổ công tác đặc biệt chống dịch COVID-19 thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19.Anh Tú tham gia điều tra chống dịch COVID-19 tại Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) và Đà Nẵng; tham gia truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trên các chuyến bay từ nước ngoài về; tham gia hỗ trợ chống dịch tại Hải Dương.

 Anh Tú là đồng tác giả của 2bài báo quốc tế về bệnh COVID-19. Anh Tú đã nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vì "Đã có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong phân tích xử lý thông tin dịch tễ góp phần khoanh vùng dập dịch COVID-19"; nhận giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" 2020 và Bằng khen của T.Ư Đoàn

7. ThS. BS. Đại úy Nguyễn Quốc Khoa (SN 1986) Phó trưởng khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện 30/4 – Bộ Công an

 Anh Khoa đã chụp và can thiệp mạch vành cho gần 500 ca, trong đó có nhiều ca cấp cứu với sang thương mạch máu phức tạp, nguy cơ rất cao, biến chứng choáng tim, ngưng tim vừa hồi sức tim vừa can thiệp, phải thở máy, đặt bóng đối xung động mạch chủ hỗ trợ.

 Anh đã thực hiện thành công những kỹ thuật vốn được xem khó nhất nhất trong lĩnh vực đặt máy tạo nhịp tim với 5 ca đặt máy tái đồng bộ tim kèm khử rung trong điều trị suy tim nặng; thực hiện thành công kỹ thuật mới, khó về đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn theo đường dẫn truyền sinh lý.

 Anh Khoa tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, hiến máu và khám bệnh tình nguyện cho cán bộ chiến sĩ, bà con vùng sâu vùng xa.

 Anh Khoa là thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam, thành viên Hội van tim thế giới (Heart Valve Society) và là một trong những bác sĩ trẻ nhất của Việt Nam là thành viên của Hội Tim mạch Can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI)...

8. BS. Ngô Việt Anh (SN 1991) BS  khoa Hồi sức Cấp cứu , Bí thư chi đoàn Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Trong đợt dịch thứ 1, tham gia Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch và chỉ đạo chuyên môn tại các tỉnh lân cận. Anh tham gia điều trị bệnh nhân 91 tại khoa Hồi sức cấp cứu người lớn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và sau khi chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong đợt dịch thứ 2, tham gia đội Phản ứng nhanh số 1 của bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Đà Nẵng, trực tiếp  tham gia điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nguy kịch, cần hồi sức tích cực như thở máy, ECMO, lọc máu tại khoa Y học Nhiệt đới – Bệnh viện Đà Nẵng ; vận chuyển bệnh nhân nặng từ Đà Nẵng ra BV Trung Ương Huế CS2, tham gia thành lập khoa HSCC tại BV Phổi Đà Nẵng, phối hợp điều trị bệnh nhân nặng, đào tạo và chuyển giao kĩ thuật.

9. TS. BS Đỗ Như Bình (SN 1983) Bác sĩ, Giảng viên bộ môn khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Quân y 103; Trợ lý Ban Khoa học Quân sự - Bệnh viện Quân y 103.

 Anh đã trực tiếp tham gia công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các mặt bệnh ký sinh trùng và một số mặt bệnh truyền nhiễm khác tại khoa truyền nhiễm. Bên cạnh đó, anh còn tham gia công tác huấn luyện và đào tạo, hướng dẫn sinh viên và các bác sĩ trẻ.

Anh Bình tích cực nghiên cứu khoa học và đạt nhiều kết quả như: giải Ba Hội nghị sáng tạo khoa học Công nghệ Toàn quốc lần thứ 15 năm 2019; cấp 2 bằng độc quyền Giải pháp hữu ích năm 2019 và 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ; công bố 15 bài báo quốc tế  trên tạp chí ISI/Scopus, trong đó có 05 bài là tác giả chính/Correspoding và tham gia 10 bài báo quốc tế về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến sức khỏe của cán bộ y tế và người bệnh tại Việt Nam trong năm 2020.

Anh Bình nhiều năm liên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua; nhận giải thưởng “Cán bộ viên chức trẻ, giỏi toàn quốc năm 2020” và Bằng khen của T.Ư Đoàn.

10. BS Nguyễn Trí Thức (SN 1990) Cán bộ CDC Thành phố Đà Nẵng
 Tham gia giám sát COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng, như tham mưu chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; tham mưu Sở Y tế ban hành Quy trình giám sát, phát hiện, xử lý, điều trị các trường hợp viêm phổi cấp tính do chủng mới của vi rút Corona; tham mưu Sở Y tế ban hành các Kế hoạch đáp ứng theo từng cấp độ của dịch bệnh. Thống kê, báo cáo, chuẩn bị các báo cáo cho Lãnh đạo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo thành phố để  báo cáo với Quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy...

Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2008 đến nay, nhằm tôn vinh, biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; nghiên cứu khoa học; tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng. 

Từ đó, nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các hội, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; góp phần chuyển biến công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.