Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới từ Thung lũng Galwan cho thấy quân đội Trung Quốc bắt đầu thực hiện thoả thuận với Ấn Độ và rút quân lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp.

Theo Sputnik, loạt ảnh vệ tinh ghi lại hôm thứ Hai bởi công ty Maxar Technologies cho thấy lực lượng Trung Quốc đã bắt đầu rút khỏi Thung lũng Galwan, như một phần thoả thuận trước đó giữa Bắc Kinh với New Dehli.

“Trung Quốc không muốn chiến tranh với Ấn Độ và cũng không có khả năng đối đầu với Ấn Độ”, Liu Zongyi, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Nam Á tại Viện nghiên cứu quốc tế Thượng Hải, nói với tờ SCMP.

Một nguồn tin chính phủ tiết lộ với NDTV rằng New Dehli hiện đang hi vọng Trung Quốc sẽ rút quân khỏi Thung lũng Galwan, suối nước nóng và Gogra vào giữa tháng Bảy.

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ ảnh 1

Ảnh vệ tinh ngày 28/6...

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ ảnh 2

...và ảnh vệ tinh ngày 6/7 cho thấy lực lượng Trung Quốc đã lui về vị trí cách khu vực tranh chấp 2km. 

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ ảnh 3 Ảnh vệ tinh ngày 28/6 cho thấy các vị trí đóng quân của Trung Quốc.
Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ ảnh 4

Ảnh vệ tinh ngày 6/7 cho thấy khu vực nói trên đã trống trơn.

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc lùi xa 2km khỏi khu vực tranh chấp với Ấn Độ ảnh 5

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã gặp nhau hôm Chủ nhật, và thống nhất bắt đầu rút quân dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

"Hai quan chức tái khẳng định cả hai bên nên tôn trọng LAC, không nên có bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây thay đổi hiện trạng, và hợp tác để tránh mọi sự cố có thể làm xáo trộn tình hình khu vực biên giới," Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Trong một diễn biến liên quan, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows – khi được hỏi về sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông và việc triển khai 2 tàu sân bay đến Thái Bình Dương – đã thẳng thừng tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ Ấn Độ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đã căng thẳng trở lại sau vụ đụng độ đêm 15/6 ở Thung lũng Galwan khiến 20 sĩ quan và lính Ấn Độ thiệt mạng.

Trung Quốc vẫn chưa công bố số lượng thương vong trong vụ việc, nhưng thiệt hại bên phía lực lượng Ấn Độ là nghiêm trọng nhất kể từ khi xảy ra chiến tranh biên giới giữa hai nước cách đây hơn 5 thập kỷ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG