Cảnh báo chiến tranh Nga - Mỹ sẽ là thảm họa cho cả nhân loại

Đầu đạn tên lửa xuyên lục địa của Nga và Mỹ. Một cuộc chiến giữa hai cường quốc này sẽ có thể là dấu chấm hết cho cả nhân loại
Đầu đạn tên lửa xuyên lục địa của Nga và Mỹ. Một cuộc chiến giữa hai cường quốc này sẽ có thể là dấu chấm hết cho cả nhân loại
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, bất kỳ ai cũng phải hết sức thận trọng trước nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ, đồng thời thêm rằng bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ gây ra "tai họa" không thể cứu vãn cho toàn nhân loại.

Trả lời báo giới vào hôm 25/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, toàn nhân loại đã nhận thức rõ rằng, xung đột quân sự giữa hai quốc gia sở hữu sức mạnh hạt nhân, Nga và Mỹ, sẽ để lại hậu quả khôn lường.

"Chắc chắn rằng, sẽ chẳng có ai chiến thắng một cuộc chiến hạt nhân, và một cuộc chiến như vậy sẽ không bao giờ được phép nổ ra", ông Lavrov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo ông Lavrov, Mỹ và các đồng minh hiện "đang có tham vọng địa chính trị quá lớn", và họ cũng không sẵn sàng "thích nghi" với sự thay đổi vị thế toàn cầu. Cũng chính sự tham vọng ấy đã thúc đẩy Mỹ gây ra ngày càng nhiều các cuộc xung đột. Những cuộc xung đột này rất dễ gây ra các thảm họa toàn cầu trên diện rộng: "Vị thế có thể cao hơn, thế nhưng tính chất của những lỗi lầm và thiếu hiểu biết sẽ gây ra thảm họa", theo lời ông Lavrov.

Nga hiện đang phải đối mặt với những hành động chống phá, gây rối từ bên ngoài, và hiện vẫn đang không ngừng củng cố năng lực tự bảo vệ chính mình. Những căng thẳng sẽ chỉ giảm bớt nếu Mỹ và phương Tây tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga kết luận.

Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...