Hồi sinh nụ cười trẻ thơ

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng đồng loạt tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Ngày 11/1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tặng quà, khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho nhiều trẻ em bị dị tật khe hở môi, vòm miệng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chương trình nhằm mang lại nụ cười, niềm hạnh phúc, sự tự tin vươn lên trong cuộc sống cho các em và gia đình; thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn, các y, bác sỹ Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 1 Cháu Hoàng Minh Trí, 15 tháng tuổi, bị dị tật khe hở môi từ lúc chào đời
Được Ban tổ chức chương trình đưa xe ô tô lên huyện Văn Quan cách trung tâm thành phố Lạng Sơn hơn 40km đón về Bệnh viện đa khoa từ sáng sớm, gia đình chị Nông Thị Bay (dân tộc Nùng) bế theo con trai Hoàng Minh Trí 15 tháng tuổi bị dị tật khe hở môi từ lúc mới chào đời. Chị Bay tâm sự: “Vợ chồng tôi đều làm ruộng, không có tiền đưa con đi chữa bệnh, thương con nhiều lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. Hôm nay con được chữa bệnh, sau này sẽ không bị thiệt thòi nữa. Cả nhà tôi biết ơn bộ đội và bác sĩ nhiều lắm”.
Ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (nguyên Bí thư T.Ư Đoàn) cho biết, chương trình đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đồng bào các vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng trong quân đội đối với đồng bào các dân tộc. Thông qua chương trình đã đem lại sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần hết sức thiết thực dành cho đồng bào nghèo, khó khăn trên tuyến đầu Tổ quốc.
“Thanh niên Quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên. Những hoạt động mà thanh niên Quân đội đề xướng và tổ chức đều có ý nghĩa thiết thực và cụ thể”, ông Nguyễn Long Hải nói.
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 2 Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng với cháu Vũ Trâm Anh (17 tháng tuổi, bị hở vòm miệng)
Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Vào dịp tết nguyên đán hằng năm, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng đồng loạt tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo”, tại 350 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo trên cả nước, bao gồm các hoạt động: “Lễ hội bánh chưng xanh”; hội trại, các trò chơi dân gian, giao lưu thể dục, thể thao; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi và giao lưu nghệ thuật “Xuân nghĩa tình - Tết biển đảo”.
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 3 Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 tặng quà cho các cháu nhỏ được phẫu thuật miễn phí lần này
Đây là một trong những chương trình Tết quân dân có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào biên giới, biển đảo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên nét đẹp truyền thống văn hóa Tết cổ truyền dân tộc. Từ đó khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc sẻ chia của mọi người, mọi tổ chức trong xã hội đối với đồng bào khó khăn. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đối với địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chương trình gồm rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị dị tật khe hở môi/vòm miệng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; xây tặng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” - trị giá mỗi căn 70 triệu đồng, xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi (trị giá 40 triệu đồng); tặng 500 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; “Lễ hội bánh chưng xanh” tặng 2.000 chiếc cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh; tổ chức Hội trại, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên giới thắm tình quân dân” vào ngày 30/1 tới đây.
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 4 Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trao quà, động viên các cháu nhỏ và cha mẹ trước giờ phẫu thuật
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 5 Thiếu tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội thăm hỏi một cháu nhỏ
Hồi sinh nụ cười trẻ thơ ảnh 6 Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Ban Phụ nữ Quân đội, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trao tặng các phần quà thiết thực cho các gia đình có con nhỏ được phẫu thuật miễn phí
MỚI - NÓNG