Iran phóng tên lửa diệt khủng bố, đáp trả vụ xả súng lễ diễu binh

Các binh sĩ Iran hoảng loạn trong vụ xả súng ngày 22/9. Ảnh: GLP
Các binh sĩ Iran hoảng loạn trong vụ xả súng ngày 22/9. Ảnh: GLP
TPO - Bảy máy bay không người lái của Iran đã tiến hành không kích hang ổ lực lượng khủng bố bị cáo buộc đứng đằng sau vụ xả súng lễ diễu binh ở tỉnh Ahvaz hôm 22/9.

Theo Press TV, cuộc không kích được tiến hành nhằm vào cơ sở của khủng bố ở vùng Boukamal, bờ Đông sông Euphrates (Syria).

Đơn vị tiến hành cuộc không kích là lực lượng phòng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với sự tham gia của 7 máy bay không người lái.

Tên lửa đạn đạo cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công này, hãng tin Fars cho biết thêm. Và một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt.

Trước đó, hôm 22/9, một nhóm các tay súng đã tấn công cuộc diễu binh ở tỉnh Ahvaz (Iran), khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có một nhà báo và nhiều binh sĩ thuộc IRGC.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất từ trước tới giờ nhằm vào lực lượng chủ chốt của quân đội Iran trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước vùng Vịnh đang tìm cách cô lập quốc gia này.

Phát biểu tại lễ tang những người thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cảnh báo, “những kẻ khủng bố hãy chuẩn bị đón nhận sự báo thù từ Iran”.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG