Mỹ âm thầm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa phía Bắc Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Quân đội Mỹ được cho là đang âm thầm chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở một số thành phố miền Bắc của Syria.

Tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Fayez Al Esmer, cựu chỉ huy hội đồng quân sự của tỉnh Deir Ezzor, Syria cho biết thông tin trên.

Theo đó, Mỹ đang hoàn thành việc triển khai hệ thống radar ở các vùng Tal Bbaydar, Kobani và Sarrin của Syria. Trước đó, quân đội Mỹ đã triển khai 13 hệ thống radar di động nhằm quan sát và tình báo.

"Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa là bước tiếp theo trong ý đồ quân sự của Mỹ ở Syria. Đây có thể là một phần trong kế hoạch dài hạn của Washington nhằm tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực", ông Al Esmer nói.

Theo cựu chỉ huy quân sự tỉnh Deir Ezzor, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ ở thành phố El-Hasake và Rmeilyan.

Tờ Yeni Safak cũng cho biết Mỹ đã bắt đầu tạo ra vùng cấm bay ở phía Bắc Syria và bắt đầu triển khai các hệ thống radar trên lãnh thổ có diện tích 26 nghìn km2, phía đông sông Euphrates, do đảng Kurd — Liên minh Dân chủ (PYD) chiếm đóng.

Ông Al-Esmer nhấn mạnh, hành động trên cho thấy ý định của chính quyền Mỹ nhằm tăng trường hiện diện quân sự ở miền Bắc Syria, đồng thời hỗ trợ Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Ngoài ra, hệ thống radar cũng sẽ được sử dụng để theo dõi các hoạt động không quân và mặt đất của Thổ Nhĩ Kỳ trên biên giới trong bối cảnh mối quan hệ Washington - Ankara diễn biến ngày càng xấu.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.