Nga - Nhật Bản tập trận hải quân chống cướp biển ở vịnh Aden

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Cuộc tập trận hải quân với sự tham gia của các chiến hạm Hải quân Nga và Hải quân Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden hôm 10/11.

"Cuộc tập trận hải quân chống cướp biển với sự tham gia của các tàu chiến của Hải quân Nga và Hải quân Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden", lãnh đạo bộ phận báo chí Hạm đội Bắc, Đại úy cấp 1 Vadim Serga cho biết.

Nga huy động tàu chiến Severomorsk tham gia tập trận, trong khi Nhật Bản huy động tàu khu trục Ikatsuti.

Đây là lần đầu tiên thủy thủ Hạm đội Bắc của Nga và Hải quân Nhật Bản cùng tham gia tập trận hải quân.

Mục đích của cuộc tập trận này là tăng mức độ tương tác giữa các tàu chiến Nga và Nhật Bản trong quá trình hành động chống cướp biển và chống khủng bố.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân của Nga và Nhật Bản còn có khoa mục phối hợp chống lại cuộc tấn công nhằm vào tàu hộ tống.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.