Quân đội Nga: 'Tướng Mỹ làm mất mặt Tổng thống Donald Trump'

Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov phát biểu trong buổi họp báo ở thủ đô Moskva
Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov phát biểu trong buổi họp báo ở thủ đô Moskva
TPO - Người phát ngôn Quân đội Nga châm chọc Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông khi tỏ ra thiếu nhất quán và do dự trong các cam kết với phía Nga.

Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov phát biểu: "Nếu Gavin Williamson là Tư lệnh Quân đội Nga, thông điệp sẽ là: 'Hãng yên lặng và đi đi!". Tuyên bố mang tính trách móc này nhằm vào Tướng Mỹ Joseph Votel, Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Cũng theo Tướng Konashenkov, vị tướng Mỹ trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC đã nói rằng muốn nhanh chóng hạn chế hợp tác với Nga, là "làm mất mặt Tổng thống Donald Trump".

Hiện tại, vấn đề chính trong công tác phối hợp giữa quân đội Mỹ và Nga là sự trở lại của quân nổi dậy Syria, đã được thảo luận trong hội thảo giữa hai Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump. Nhiều nguồn tin cho biết, Nga đang đưa ra các đề nghị phối hợp tham gia cứu trợ nhân đạo đối với phía Mỹ.

Sau cuộc hội đàm giữa hai Tổng thống, Tướng Votel cho biết, Lầu Năm Góc không có định hướng cụ thể gì từ cuộc gặp này.

Tuyên bố này dấy lên những thắc mắc xung quanh những ý kiến đồng thuận về Syria của hai Tổng thống Nga và Mỹ trong cuộc gặp tại Helsinki.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.