Quân khu 1 tăng cường phòng chống nCoV ở Cao Bằng và Lạng Sơn

Lãnh đạo Quân khu 1 thăm hỏi, động viên người dân trong khu cách ly
Lãnh đạo Quân khu 1 thăm hỏi, động viên người dân trong khu cách ly
TPO - Bên cạnh việc tổ chức, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch, Quân khu 1 dự kiến bảo đảm cơ sở vật chất, tổ chức tiếp nhận, cách ly khoảng 2.800 công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc trở về qua 2 tỉnh biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn.

Trong 2 ngày 6 và 7/2, đoàn công tác do Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV Quân khu 1 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nCoV tại 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất theo tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức dồn dịch chỗ ở, nhường doanh trại và những tiện nghi sinh hoạt thường ngày cho bà con ở khu vực cách ly.

Cùng với việc bảo đảm chế độ ăn, nghỉ, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh đã bố trí lắp đặt tivi, mạng internet tại các phòng nghỉ để bảo đảm đời sống tinh thần cho nhân dân; cơ quan Quân nhu bảo đảm đủ quân trang gồm (vỏ chăn, ruột chăn bông, màn tuyn, kem đánh răng, bàn chải, xà phòng tắm, giặt và 14 gói dầu gội đầu/suất).

Quân khu 1 tăng cường phòng chống nCoV ở Cao Bằng và Lạng Sơn ảnh 1 Lực lượng hậu cần chuẩn bị các suất ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh cho người dân

Lực lượng y tế Bộ CHQS các tỉnh đã phối hợp với sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương, tổ chức phun khử trùng toàn bộ khu vực cách ly và quanh đơn vị 2 lần/ngày. Thường trực 2 tổ dân y và quân y trực 24/24 tại khu vực tiến hành giám sát, theo dõi sức khỏe công dân trong thời gian 14 ngày; thành lập tổ nuôi quân, tổ tiếp tế cơm nước để bảo đảm ăn uống cho nhân dân tại khu vực cách ly; phối hợp với Sở Y tế địa phương xây dựng thực đơn bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng chế độ tiêu chuẩn; tổ chức nấu ăn tập trung, chia ăn theo suất vào hộp xốp dùng một lần, sau ăn sẽ thu gom và tiêu hủy tại lò đốt rác của đơn vị.

Thăm hỏi công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc trong diện tập trung theo dõi dịch, Thiếu tướng Phan Văn Tường và đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày; động viên người dân khắc phục khó khăn, phối hợp cùng Nhà nước thực hiện tốt quy định tập trung theo dõi dịch bệnh trong thời gian 14 ngày. Đoàn công tác cũng đã tặng quà cho 12 cháu nhỏ cùng gia đình đang cách ly tại Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn), mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Quân khu 1 tăng cường phòng chống nCoV ở Cao Bằng và Lạng Sơn ảnh 2 Thiếu tướng Phan Văn Tường và đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo y tế

Để công tác phòng, chống dịch nCoV nói chung và công tác tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác tại Trung Quốc trở về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Cao Bằng được kịp thời, hiệu quả, Thiếu tướng Phan Văn Tường yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền hiệu quả, vận động nhân dân hiểu và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

Theo thông tin UBND tỉnh Cao Bằng cung cấp, hiện toàn tỉnh đã thành lập 70 điểm chốt trên toàn tuyến biên giới, bám nắm địa bàn, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công dân của Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đi và về tỉnh; tổ chức phun trùng, khử độc tại các trường học, bệnh viện, chợ và nơi tập trung đông người; tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu và đi lại tại các cửa khẩu, lối mòn, lối mở khu vực biên giới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng tổ chức tiếp nhận, phân loại, cách ly đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn tỉnh; đã tổ chức tiếp nhận tổng số 127 người trở về qua các cửa khẩu, trong đó bàn giao cho Trung đoàn 852 số lượng 79 người; bàn giao cho các cơ sở y tế huyện 48 người để cách ly theo quy định. Riêng trong lực lượng quân đội ghi nhận có 5 cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện ốm, sốt. Tuy nhiên sau thời gian cách ly điều trị, 5 trường hợp trên đã hồi phục sức khỏe.

Quân khu 1 tăng cường phòng chống nCoV ở Cao Bằng và Lạng Sơn ảnh 3 Cùng với cả nước và toàn quân, Quân khu 1 đã và đang vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch nCoV một cách tích cực, hiệu quả
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.