Rộ tin Nga đưa binh sĩ sang Venezuela, Điện Kremlin nói gì?

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Điện Kremlin ngày hôm nay 27/01 đã ra thông báo chính thức, phủ nhận thông tin cho rằng quân đội Nga đang hiện diện tại Venezuela.

Hãng Tass dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, thông tin cho rằng quân đội Nga đang hiện diện tại Venezuela là không chính xác.

Trả lời câu hòi "có hay không 400 binh sĩ Nga đang bảo vệ đương kim Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela?”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định: "Không hề có chuyện đó".

Trước đó, hôm 25/1 đưa tin, hãng tin Reuters cho biết, các nhà thầu quân sự Nga có liên hệ với nhóm Wagner đã đến Venezuela trong vài ngày qua để bảo đảm an ninh cho ông Maduro.

"ít nhất 400 binh sĩ của nhà thầu quân sự Nga ở Venezuela", Reuters dẫn nguồn tin.

Sự việc trên diễn ra sau khi lãnh đạo Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, tự tuyên bố là tổng thống lâm thời Venezuela hôm 23/1.

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác của Liên minh châu Âu và Canada đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela và ủng hộ vị trí của phe đối lập Venezuela. Tuy nhiên, Nga và rất nhiều các quốc gia khác phản đối hành động này và đề nghị hỗ trợ toàn diện cho đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG