'Sát thủ săn ngầm' Tu-142 Nga bay 13 giờ không nghỉ qua Thái Bình Dương

Máy bay Tu-142. Ảnh: Sputnik
Máy bay Tu-142. Ảnh: Sputnik
TPO - Quân khu Đông hôm qua, 6/8, thông báo hai máy bay chiến đấu chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra kéo dài 13 giờ trên vùng biển trung lập thuộc Thái Bình Dương.

Theo tuyên bố của Quân khu Đông, 2 máy bay tác chiến chống ngầm tầm xa Tu-142 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương vừa thực hiện chuyến bay tuần tra dọc theo bờ biển phía bắc của Quần đảo Aleutian, bờ biển phía tây Alaska và Canada.

Trong quá trình bay không ngừng nghỉ suốt 13 giờ đồng hồ, 2 chiếc Tu-142 đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu trên không với máy bay Il-78.

Ở một số giai đoạn nhất định, Tu-142 được hộ tống bởi máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31BM.

Chuyến bay của chiến đấu cơ hải quân Nga hoàn toàn tuân thủ quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận, đài truyền hình quân đội Zvezda nói.

Tu-142 là máy bay chống ngầm tầm xa, được tạo ra trên cơ sở máy bay ném bom Tu-95, được thiết kế để phát hiện và phá hủy tàu ngầm hạt nhân. Nó cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Theo Theo Sputnik, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG