Số lượng tăng chiến đấu của Nga gấp đôi cả khối NATO cộng lại

Xe tăng T-14 Armata do Nga sản xuất. Ảnh: TASS
Xe tăng T-14 Armata do Nga sản xuất. Ảnh: TASS
TPO - Theo tài liệu được công bố trên ấn phẩm Mỹ We Are The Mighty, Nga hiện đang có khoảng 22 nghìn xe tăng, nhiều gấp đôi số xe tăng của toàn bộ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện nay trên thế giới, Nga, Mỹ và Trung Quốc là 3 quốc gia có số lượng xe tăng lớn nhất. Theo thống kê, Quân đội Nga hiện đang sở hữu số lượng xe tăng nhiều nhất trên thế giới với khoảng 22.000 chiếc. Tiếp theo là Mỹ với 9.125 chiếc (trong đó có 8.700 xe tăng M1 Abrams) và Trung Quốc với khoảng 8.500 - 9.000 chiếc (chủ yếu là xe tăng Type 96).

Theo công bố của Mỹ, số lượng xe tăng của Nga thậm chí còn gấp đôi tổng số xe tăng của các quốc gia thành viên NATO sở hữu (chỉ gần 11 nghìn chiếc).

Trong số các quốc gia thành viên NATO, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có số lượng phương tiện chiến đấu lớn nhất. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu khoảng 3.200 chiếc xe tăng.

Số lượng tăng chiến đấu của Nga gấp đôi cả khối NATO cộng lại ảnh 1 Xe tăng T-90. (Ảnh: Alexander Vilf) 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện nay Quân đội Nga được trang bị 3 loại xe tăng chủ lực là T-72, T-80 và T-90, với tổng số khoảng 14 nghìn chiếc. Xe tăng mới nhất T-14 Armata chưa được thống kê  số liệu vì chưa chính thức được đưa vào trang bị.

Cùng với đó, Nga còn khoảng 8.000 xe tăng T-55, T-62 và T-64. Trong đó nhiều nhất là T-55 - mẫu xe tăng thuộc thế hệ thứ nhất, được Nga sản xuất sau chiến tranh thế giới II, hiện vẫn còn khoảng 2.800 chiếc có thể sử dụng. Tiếp đó là xe tăng T-64, với khoảng 2.300 chiếc. Các xe tăng T-62 đã được Quân đội Nga đưa ra khỏi trang bị vào năm 2011, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1.600 chiếc có khả năng tái sử dụng khi cần thiết.

Không chỉ nhiều mà còn mạnh

Không những sở hữu số lượng lớn xe tăng, Nga còn sở hữu những loại xe tăng mạnh bậc nhất thế giới mà nhiều nước thèm muốn sở hữu. Military Today đã công bố kết quả bình chọn top 10 xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới, trong đó có sự xuất hiện của xe tăng T-14 Armata và T-90 của Nga.

T-90 là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga. Nó được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995.

Số lượng tăng chiến đấu của Nga gấp đôi cả khối NATO cộng lại ảnh 2

Dòng xe tăng này tuy không tinh vi như các xe của phương Tây nhưng đã chứng minh hiệu quả cao trên chiến trường. Hỏa lực mạnh với pháo 125 mm, khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng giúp T-90 tấn công tầm xa hơn so với các đối thủ phương Tây. Ảnh: Sputnik.

Ngoài Nga, T-90 còn được sử dụng bởi quân đội các nước Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Algérie, UAE, Kuwait và Azerbaijan.

Theo kế hoạch của công ty xuất khẩu vũ khí độc quyền Rosoboronexport của Nga, trong giai đoạn 2020 – 2025, T-90 sẽ là vũ khí chính của quân đội Nga. Đến năm 2020, T-90 sẽ chiếm 50% trong tổng số xe tăng của Nga; phần còn lại sẽ là các dòng tăng như T-72, T-80 hoặc loại xe tăng T-14 Armata hiện đại mà Nga giới thiệu vào năm 2015.

T-14 Armata là một loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ tư do Nga sản xuất, phục vụ trong lực lượng Lục quân Nga từ năm 2016. Nó được đánh giá là loại xe tăng hiện đại và tốt nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại dù chưa có cơ hội thực chiến.

Số lượng tăng chiến đấu của Nga gấp đôi cả khối NATO cộng lại ảnh 3 Xe tăng T-14 Armata được trang bị pháo hiện đại 125mm, có thể phóng tên lửa định hướng tầm xa 12km. Tháp pháo còn được thiết kế để có thể được điều khiển từ xa, cho phép tổ lái có thể vận hành pháo ở vị trí an toàn cả trong và ngoài xe tăng. Ảnh: Vitaly V. Kuzmin.

Tháng 8/2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 132 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata với tháp pháo mới. Trong đó xe tăng T-14 phải được trang bị loại pháo cỡ 152mm. Hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2022. 

Tướng Mỹ Wesley Clark, cựu chỉ huy trưởng lực lượng NATO tại châu Âu, đã khen ngợi dòng xe tăng T-14 Armata: “Xe tăng thế hệ mới của Nga với hệ thống phòng ngự chủ động và tháp pháo tự động hóa không người lái có khả năng bảo vệ hơn hẳn các dòng xe tăng hiện đại khác trên thế giới.

Công nghệ vỏ giáp áp dụng trên xe tăng này, chúng ta (Quân đội Mỹ) hiện vẫn chưa có sản phẩm tương xứng. T-14 chính là hình mẫu để chúng ta phát trên thế hệ xe tăng mới vào những năm 2030”.

Theo Theo Zvezda, Tass, Wikipedia
MỚI - NÓNG