Tàu sân bay Pháp bỏ dở nhiệm vụ vì hàng chục thủy thủ nghi mắc COVID-19

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh: Reuters
TPO - Tàu sân bay duy nhất của Pháp - Charles de Gaulle - đã phải tạm dừng nhiệm vụ trên biển Địa Trung Hải sau khi hàng chục thủy thủ bị nghi mắc COVID-19.

Theo RT, căn bệnh COVID-19 có thể đã tấn công tàu sân bay duy nhất của Pháp, sau khi khoảng 40 thủy thủ trên tàu được phát hiện có các triệu chứng giống cúm.

Tất cả các thủy thủ có triệu chứng hiện đã bị cách ly và được các nhân viên y tế theo dõi liên tục.

Sự cố xảy ra khi tàu Charles de Gaulle đang tiến ra biển Địa Trung Hải để tham gia Chiến dịch Chammal - chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo Trung Đông của quân đội Pháp.

Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân giờ sẽ phải quay trở lại cảng Toulon (phía Nam nước Pháp).

Trước đó, tàu dự kiến cập cảng Toulon vào ngày 23/4.

Một sự cố tương tự trước đó đã xảy ra với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ.

Hơn 4.000 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt đã phải cách ly ngoài khơi đảo Guam, sau khi khoảng 100 thành viên thủy thủ đoàn được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.