Nga khẩn trương chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng bất chấp COVID-19

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2019. Ảnh: Moscow Times
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2019. Ảnh: Moscow Times
TPO - Bốn máy bay tấn công MiG-31K và 4 máy bay chiến đấu thế hệ 5 sẽ tham gia màn trình diễn trên không trong lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow, Nga).

Màn trình diễn trên không của cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng dự kiến có sự tham gia của 55 máy bay chiến đấu và 20 máy bay trực thăng.

“Tổng cộng 75 máy bay sẽ trình diễn kỉ niệm 75 năm chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Trong đó bao gồm 4 chiến đấu cơ MiG-31K mang tên lửa Kinzhal và 4 chiếc Su-57”, một nguồn tin quân sự nói với Tass.

Theo nguồn tin này, đội bay trình diễn còn bao gồm máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50, máy bay vận tải Il-76, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS - Tu-160, máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3, tiêm kích Su-24 - Su-34.

Tiêm kích MiG-29, Su-30, Su-35S, cùng các máy bay trực thăng Mi-26, Mi-8, Ka-52, Mi-35 và Mi-28N cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Một chiếc Tu-160 và một máy bay chở nhiên liệu Il-78 sẽ mô phỏng quá trình tiếp nhiên liệu trên không trong cuộc duyệt binh.

Hôm qua, 6/4, buổi diễn tập đầu tiên của cuộc duyệt binh ngày 9/5 đã được tiến hành tại bãi tập Alabino gần thủ đô Moscow.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov khẳng định Moscow chưa có quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

“Moscow chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sự kiện Ngày Chiến thắng”, ông Pexkov nói. “Điện Kremlin sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mọi tình huống.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cũng cho biết trước đó, rằng việc chuẩn bị cho cuộc duyệt binh vẫn diễn ra như dự kiến, vì Moscow chưa quyết định thay đổi ngày tổ chức và khung chương trình lễ duyệt binh.

Hôm qua Nga ghi nhận 1.154 ca mắc COVID-19 mới, với 11 ca tử vong.

Như vậy, tính đến ngày 7/4, Nga đã ghi nhận tổng cộng 7.497 ca mắc COVID-19 ở 81 vùng, với 58 ca tử vong.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.