Tổng quan loại súng máy hạng nhẹ mới của hãng Kalashnikov

Súng máy hạng nhẹ RPK-16 trong buổi triển lãm quân sự Army-2017
Súng máy hạng nhẹ RPK-16 trong buổi triển lãm quân sự Army-2017
TPO - Quân đội Nga cho biết, sẽ chuẩn bị bắn kiểm tra tính năng súng máy hạng nhẹ mới RPK-16 của hãng vũ khí lừng danh Kalashnikov. Loại súng mới sẽ được bổ sung thêm nhiều trang bị mới so với phiên bản trước đó.
Buổi bắn kiểm tra tính năng sẽ do Trường Sĩ quan cấp cao Moscow phụ trách, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào đầu tuần này. Các binh sĩ sẽ được huấn luyện sử dụng loại vũ khí mới, đưa ra phản hồi về độ tin cậy, độ tối ưu cùng các thông số khác, Russia Today thông tin.
RPK-16 là loại súng đầu tiên được triển lãm trong suốt triển lãm quân sự Army-2017. Súng sử dụng loại đạn chuyên dụng 5,45x39 mm cùng với các dòng súng thuộc họ AK-74. Thế nhưng đáng chú ý, RPK-16 được trang bị nhiều tính năng ưu tú hơn, giúp khẩu súng trở nên đa năng hơn, với kiểu dáng hiện đại.
Tổng quan loại súng máy hạng nhẹ mới của hãng Kalashnikov ảnh 1 Súng RPK-16 với băng đạn nhẹ
Không giống như phiên bản trước, RPK-16 sử dụng băng đạn hình trống với dung tích chứa đạn đa dạng để luân phiên thay đổi. Băng đạn tiêu chuẩn được sử dụng để chiến đấu như súng máy hạng nhẹ, trong khi băng đạn nhẹ - với số lượng đạn ít hơn, có thể dược dùng như súng trường tấn công hạng nặng. Súng có các thanh ray để gắn kính ngắm và các phụ kiện khác.
Thông thường, các dòng súng do Kalashnikov sản xuất sẽ tương thích với mọi loại cỡ băng đạn của dòng súng AK, thế nhưng RPK-16 lại sử dụng băng đạn trống kiểu dáng mới, chứa gần 100 viên đạn. Giá đỡ ba chân đỡ một phần khẩu súng, có thể dễ dàng théo lắp. Báng súng có thể gấp vào bên trái giống phiên bản trước, nhưng ở phiên bản này còn có thể thu gọn lại và có thể điều chỉnh sao cho người dùng cảm thấy thuận lợi.
Quân đội Nga sẽ gửi phản hồi đến nhà sản xuất, tập đoàn Kalashnikov, đơn vị sẽ sẵn sàng chỉnh sửa lại súng nếu có bất cứ yêu cầu nào về tính năng tác chiến.
Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.