Triều Tiên không duyệt binh mừng ngày thành lập quân đội vì sợ dịch corona?

Lễ kỉ niệm thành lập quân đội Triều Tiên hồi năm 2019. Ảnh: KCNA
Lễ kỉ niệm thành lập quân đội Triều Tiên hồi năm 2019. Ảnh: KCNA
TPO - Để đề phòng lây lan virus gây viêm phổi cấp corona, Triều Tiên có khả năng sẽ không tổ chức duyệt binh hoặc các sự kiện lớn khác trong ngày kỉ niệm thành lập các lực lượng vũ trang (8/2).

Theo Yonhap, trong tháng Hai, Triều Tiên sẽ có hai sự kiện lớn là kỉ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (8/2) và kỉ niệm sinh nhật lần thứ 78 của cố Chủ tịch Kim Jong-il (16/2).

Để chào mừng những sự kiện này, Triều Tiên thường tổ chức các cuộc duyệt binh hoành tráng, và phô diễn hàng loạt khí tài hiện đại nhằm khuếch trương lực lượng.

Sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tỏ thái độ đanh thép trong bài phát biểu mừng năm mới, một số chuyên gia đã suy đoán Bình Nhưỡng có thể sẽ hé lộ một “vũ khí chiến lược” trong tương lai gần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch viêm phôi cấp do virus corona đang bùng phát toàn cầu, Triều Tiên có thể sẽ không tổ chức các sự kiện cộng đồng hay duyệt binh hoành tráng.

“Sẽ rất nguy hiểm khi tổ chức các sự kiện lớn vào thời điểm cả nước Triều Tiên đang tập trung vào công tác kiểm dịch”, Yonhap nhận định.

Ngoài ra, khả năng Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh trong tháng Hai là khá thấp, bởi các lễ kỉ niệm đều là năm lẻ.

Triều Tiên hiện đang tăng cường các nỗ lực chống lại virus corona, dù chưa có bất kì trường hợp nhiễm bệnh nào được ghi nhận.

Bình Nhưỡng đã ra quyết định thắt chặt biên giới với Trung Quốc, và tăng cường kiểm dịch đối với những người đến từ quốc gia láng giềng.

Từ năm 1977 trở về trước, Triều Tiên lấy ngày 8/2 làm ngày kỉ niệm thành lập quân đội.

Đến năm 1978, ngày lễ này được chuyển thành 25/4 - ngày cố Chủ tịch Kim Il-sung thành lập lực lượng du kích chống Nhật Bản hồi năm 1932.

Năm 2018, Triều Tiên ra quyết định đổi ngày thành lập quân đội thành 8/2 như ban đầu.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG