Trực thăng quân đội Mỹ trúng đạn, phi công bị thương

Trực thăng UH-1N. Ảnh: Getty
Trực thăng UH-1N. Ảnh: Getty
TPO - Một chiếc trực thăng UH-1N của Không quân Mỹ đã bất ngờ bị bắn ở gần Manassas, bang Virginia hôm thứ Hai (10/8) khi đang bay huấn luyện ở độ cao 300m.

Một trong hai phi công đã bị thương. Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Manassas (phía Tây thủ đô Washington). Phi công lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị và xuất viện không lâu sau đó.

Vụ việc hiện đang được FBI và Không quân Mỹ điều tra. Hiện chưa rõ chiếc trực thăng bị nhắm bắn, hay có ai đó vô tình bắn chỉ thiên.

Chiếc máy bay sẽ được kiểm tra kĩ càng để đảm bảo vẫn có thể hoạt động bình thường.

Giám đốc điều hành sân bay Richard Allabaugh cho biết đài kiểm soát không lưu đã được thông báo về "một trường hợp khẩn cấp trên máy bay trực thăng quân sự”.

Các phi công trên chiếc UH-1N cũng báo cáo về "tình trạng khẩn cấp y tế" với kiểm soát không lưu, nên nhân viên y tế đã nhanh chóng được điều tới sân bay.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.