Tướng Mỹ đáp trả yêu cầu rút quân khỏi Manbij của Thổ Nhĩ Kỳ

Xe của quân đội Mỹ tiến về thành phố Manbij, tỉnh Aleppo, Syria ngày 9/3/2017. Ảnh: Reuters
Xe của quân đội Mỹ tiến về thành phố Manbij, tỉnh Aleppo, Syria ngày 9/3/2017. Ảnh: Reuters
TPO - Một tướng hàng đầu của Mỹ tuyên bố, quân đội nước này sẽ không rút khỏi thành phố Manbij, miền bắc Syria, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai thành viên Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, Tướng Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, khẳng định, việc rút quân khỏi Manbij – thành phố chiến lược ở Syria “không phải là điều mà chúng tôi hướng đến”.

Tuyên bố này của ông Votel được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Manbij, ngừng ủng hộ và hỗ trợ vũ khí cho các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), một tổ chức người Kurd bị Ankara cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới với Syria vào tuần trước trong một nỗ lực đánh đuổi người Kurd do Mỹ hậu thuẫn khỏi Afrin. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, chiến dịch Nhành Ô-liu của Ankara có thể sớm nhắm mục tiêu “khủng bố” ở Manbij, cách Afrin 100km về phía đông.

Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh do Mỹ dẫn đầu, nói với các phương tiện truyền thông của người Kurd hôm Chủ nhật (28/1), lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh người Kurd của họ, bất chấp những đe doạ từ ông Erdogan.

“Thổ Nhĩ Kỳ biết lực lượng của chúng tôi đang ở Manbij, và họ đang làm gì ở đó, tại sao họ ở đó – là để ngăn chặn bất cứ sự leo thang nào giữa các nhóm hoạt động trong khu vực. Liên minh sẽ tiếp dục hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chúng tôi khẳng định điều này với cả những người Kurd của SDF. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ những thiết bị cần thiết để đánh bại IS”, ông Dillon cam kết trên Rudaw TV.

Tuy nhiên, trước đó một ngày,  Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết, Washington sẽ không cung cấp vũ khí cho các chiến binh YPG hay Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD). Các thông điệp này cho thấy sự mâu thuẫn trong mối quan hệ của Washington với người Kurd.

Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang khi Ankara phát động chiến dịch chống Kurd ở biên giới phía bắc Syria. Một phát ngôn viên Nhà Trắng từng nhận xét tuần trước, hoạt động này làm tăng nguy cơ xung đột giữa hai nước đồng minh NATO ở Syria.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG