Bố của Đỗ Thị Hà chia sẻ điều muốn nhắn nhủ với con sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

Bố mẹ tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa.
Bố mẹ tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: ông Đỗ Văn Tào và bà Cù Thị Hoa.
TPO - Òa khóc ngay khi con gái Đỗ Thị Hà được xướng tên với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, ông Đỗ Văn Tào nghẹn ngào chia sẻ: “Dù đạt danh hiệu gì, điều quan trọng nhất vẫn là tu dưỡng đạo đức của mình, chỉ như vậy mới phát triển bền vững được”.

Đêm 20/11, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, Tp.HCM. Kết quả chung cuộc, Đỗ Thị Hà trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, hai Á hậu là Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Ngay khi Đỗ Thị Hà được xướng tên, bố cô là Đỗ Văn Tào và mẹ là Cù Thị Hoa đã bật khóc vì hạnh phúc. Chia sẻ với PV, ông Đỗ Văn Tào nghẹn lời: “Tôi mừng lắm. Không lời nào diễn tả được. Kết quả này ngoài sức tưởng tượng của gia đình và người thân”.

Ông Tào cho biết thêm, gia đình và người thân đã tập trung rất đông tại nhà thi đấu Phú Thọ để cổ vũ tinh thần cho Hà. “Chúng tôi vào đây với tinh thần khích lệ và để Hà không một mình trong đêm Chung kết dù kết quả có như thế nào. Hiện tại, mọi người chung vui với Hà nhưng điều đáng tiếc là ông bà nội của cháu bị liệt nên vẫn chưa biết tin cháu gái đăng quang cũng như không thể có mặt ở đây được”- ông Tào chia sẻ.

Bố của Đỗ Thị Hà chia sẻ điều muốn nhắn nhủ với con sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà,  Á hậu 1 - Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Trước đó, Đỗ Thị Hà từng giấu gia đình tham dự vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Chỉ tới khi được gọi tên vào danh sách của vòng Bán kết toàn quốc, Hà mới thông báo tin vui cho gia đình, người thân và bạn bè.

Đỗ Thị Hà sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em. Cô là con gái út. Ông Tào và bà Hoa khẳng định luôn ưu tiên dạy các con giữ gìn đạo đức, lối sống. Hà được nhận xét là là người lễ phép và có hiếu.

Trước đây, cô vẫn thường phụ giúp bố mẹ việc nhà và chăm sóc ông bà nội đang nằm liệt giường. Chính vì thế, khi Hà đăng quang, ông Tào nói vui: “Đăng quang nhưng vẫn phải đi cấy”.  

Bố của Đỗ Thị Hà chia sẻ điều muốn nhắn nhủ với con sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Đỗ Thị Hà rạng rỡ với trang phục dạ hội tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Ông Tào cho biết, Hà không nói với gia đình việc đi thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 nên không xin bố mẹ trợ cấp mà chỉ thông báo khi đã vào Bán kết.

“Trước ngày thi Bán kết, tôi lên Hà Nội để gặp con nhưng Hà cùng các bạn tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi nên không thể gặp. Khi con được đi tiếp vào Chung kết, tôi rất mừng và hạnh phúc”- ông Tào bộc bạch.  

“Theo tôi, dù đạt danh hiệu gì, điều quan trọng nhất vẫn là tu dưỡng đạo đức của mình, chỉ như vậy mới phát triển bền vững được. Tôi sẽ nói với Hà như vậy”- ông Tào nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG