Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc chia sẻ việc tập luyện cùng dàn thí sinh HHVN 2020

TPO - “Với cương vị là một người chuyên viên, tôi sẽ cố gắng để giúp các thí sinh tự tin hơn, bản lĩnh hơn để có thể tỏa sáng trong đêm Bán kết”- Crazy Nhóc nói.

Những ngày này, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo và catwalk để chuẩn bị cho đêm Bán kết sắp tới. Với 60 thí sinh - được xem là con số kỉ lục nhất của cuộc thi từ trước tới nay đã đặt ra bài toán cho đội ngũ dàn dựng sân khấu, xây dựng kịch bản chương trình đến đạo diễn catwalk, vũ đạo.

Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc chia sẻ việc tập luyện cùng dàn thí sinh HHVN 2020 ảnh 1 Đạo diễn Catwalk Crazy Nhóc trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Năm thứ 3 đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đạo diễn catwalk Crazy Nhóc nhận xét, dàn thí sinh năm nay có nhan sắc, trình độ khá đồng đều. Trong khi đó, kỹ năng catwalk cũng không quá nhiều chênh lệch. “Với cương vị là một người chuyên viên, tôi sẽ cố gắng để giúp các thí sinh tự tin hơn, bản lĩnh hơn để có thể tỏa sáng trong đêm Bán kết”- Crazy Nhóc nói.

Bài tập đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 với đạo diễn catwalk Crazy Nhóc là tập ngồi và tập uống nước. Có kinh nghiệm tập luyện với nhiều cuộc thi nhan sắc, đạo diễn cho rằng, người phụ nữ đẹp được quyết định bởi 10% khuôn mặt, 10% trang điểm, 10% thời trang còn 70% là thần thái. 

Những buổi tập dưới sự hướng dẫn của Crazy Nhóc luôn sôi động và náo nhiệt. Cô bằng cách này hay cách khác luôn cố nhớ tên của hầu hết các thí sinh chỉ trong 1-2 buổi tiếp xúc. Crazy Nhóc cho rằng, số lượng thí sinh lớn vừa là thử thách vừa là điều kiện để có những tiết mục trình diễn bùng nổ hơn.

Đối với năm nay, format Hoa hậu thay đổi một chút, chương trình phải rút ngắn lại. Chính vì vậy, Crazy Nhóc được thử thách với lượng thí sinh lớn. “Tôi cố gắng dàn dựng tiết mục dự thi hoàn hảo nhất, sống động nhất và đặc biệt với phần đồng diễn thì càng đông thí sinh, sân khấu sẽ càng rực rỡ và hoành tráng hơn", Crazy Nhóc chia sẻ.

Crazy Nhóc tiết lộ, trong Top 60 năm nay, có bạn từng tham gia các cuộc thi nhan sắc rồi nên đã có kinh nghiệm nhưng cũng có nhiều bạn lần đầu tiên mang giày cao gót nên còn bỡ ngỡ. Cô không cố gắng để tạo ra một cá nhân xuất sắc mà sẽ phải làm nên một tập thể đồng đều. Ngoài ra, cần sự nỗ lực và học hỏi của các bạn lẫn nhau. Crazy Nhóc tin là bằng sự chăm chỉ và cố gắng, các bạn sẽ bản lĩnh và tự tin hơn.

Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc chia sẻ việc tập luyện cùng dàn thí sinh HHVN 2020 ảnh 2 Bài tập đầu tiên của với đạo diễn catwalk Crazy Nhóc là tập ngồi và tập uống nước. 

Cô nhấn mạnh: “Trong một thời gian quá ngắn cùng số lượng thí sinh lên tới 60 người, tôi không thể kèm từng bạn một nhưng sự thành công của đêm thi sẽ được đánh giá bằng màn trình diễn của các bạn có thực sự mãn nhãn hay không. Tôi tâm đắc nhất là màn trình diễn Áo dài. Có lẽ, thành công lớn nhất của Crazy Nhóc cũng là ở phần trình diễn này. Tuy nhiên, cách di chuyển hay dàn dựng thì ở hầu hết các cuộc thi, các phần thi đều không có nhiều sự thay đổi nhưng điều khác biệt tôi hướng tới cho các thí sinh chính là thần thái và sự tự tin. Quan trọng là chúng ta thổi hồn vào từng bước đi, từng chuyển động và trao cho các em nguồn năng lượng tích cực trên sân khấu”.

Crazy Nhóc vẫn nhớ những chiếc ôm hay cái siết tay của thí sinh bên trong cánh gà mỗi đêm trình diễn cùng lời thì thầm: “Em sẽ cố gắng để tỏa sáng”. Với cô, đó chính là một thành công!

“Tôi thích mạo hiểm và ngẫu hứng nên luôn đưa ra nhiều ý tưởng để lựa chọn. Thí sinh đi thi, tôi cũng đi thi. Các bạn lo bao nhiêu, run rẩy thế nào thì Crazy Nhóc cũng vậy. Khi các bạn thí sinh có màn trình diễn thành công có nghĩa là tôi cũng thành công. Dù tôi đã làm nhiều năm rồi nhưng sự bồi hồi, lo lắng vẫn như ngày đầu tiên”, Crazy Nhóc nói.  

MỚI - NÓNG