Cập nhật áp thấp nhiệt đới ở biển Đông, Việt Nam có bị chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão
TPO - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang kiểm soát chặt, hướng dẫn tàu thuyền ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông.

Ngày 19/12, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang theo dõi chặt áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến, trên đảo, khu vực cửa sông đảm bảo an toàn. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trên các đảo, các dàn khoan dầu khí và các hoạt động kinh tế trên biển.

Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân phòng, tránh bão bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lúc 13 giờ hôm nay (19/12), áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines với sức mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Từ đêm 19/12, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7 m.

MỚI - NÓNG