Chứng khoán sát mốc 1.000 điểm, cẩn trọng 'bong bóng'

Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi thị trường chứng khoán liên tục thăng hoa
Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi thị trường chứng khoán liên tục thăng hoa
TP - Sau gần 1 năm trồi sụt vì đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đột nhiên thăng hoa, chỉ số VN-Index vượt trên cả mốc điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Đây cũng là lúc tín hiệu cảnh báo “bong bóng” trên thị trường được phát đi.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, ngày 23/11, VN-Index đạt 994,19 điểm, tăng 4,19 điểm so với phiên giao dịch trước đó.

Các thông tin tốt trên thị trường quốc tế và trong nước tạo tâm lý hứng khởi cho nhà đầu tư trong nước. Cùng với đó, dòng vốn quốc tế có dấu hiệu quay trở lại với các thị trường chứng khoán châu Á, nhất là các thị trường Đông Nam Á. Dấu hiệu này trở nên rõ nét hơn sau thông tin tích cực về vắc - xin phòng COVID-19 và giá USD giảm.

Với tình hình trong nước, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa ký kết đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp vừa công báo kết quả kinh doanh quý 3/2020 với nhiều khởi sắc. Theo thống kê, đến cuối tháng 10/2020, có gần 590 doanh nghiệp trên 2 sàn HOSE và HNX công bố kết quả kinh doanh. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế các công ty tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 56% số công ty có lợi nhuận tăng trưởng dương, chỉ có 12% công ty báo lỗ. Trong nhóm VN30, 29/30 công ty công bố lợi nhuận quý III/2020 tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ðạt 2,67 triệu tài khoản cá nhân

Dựa trên những diễn biến của thị trường, chuyên gia chứng khoán Lê Văn Thành (Trung tâm Nghiên cứu Cty chứng khoán Thiết kế Việt Nam - CSI) dự báo, thị trường sẽ sớm chạm mốc 1.000 điểm trong tuần này.

“Sau khi nhà đầu tư chốt lời một phần danh mục ở ngưỡng kháng cự 985 điểm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể quay lại thị trường và mở các vị thế mua thăm dò để hướng tới mốc kháng cự mạnh hơn”, ông Thành khuyến nghị.

Theo thống kê, kể từ đầu năm tới cuối tháng 10/2020, trung bình mỗi tháng có khoảng 30.000 tài khoản chứng khoán mới được mở. Đến nay, tổng số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân đạt 2,67 triệu, tương đương 2,8% dân số.

Một trong những nguyên nhân khiến lượng nhà đầu tư mới “đổ” tiền vào chứng khoán do nền kinh tế chững lại. Đại dịch COVID-19 đã khiến kênh đầu tư truyền thống như bất động sản, vàng, USD không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro cao. Ngoài ra, trong thời gian cả nước cách ly vì dịch bệnh trong tháng 4/2020, nhiều nhà đầu tư Fo lợi nhuận từ chứng khoán đã gián tiếp thúc đẩy mạnh người dân xuống tiền đầu tư.

Các chuyên gia của CSI đánh giá, thị trường đang duy trì tâm lý hưng phấn với sự gia nhập của lớp nhà đầu tư mới, mức độ quan tâm tới chứng khoán ngày càng nhiều. Thanh khoản trong tuần vừa qua ghi nhận mức tăng mạnh so với giai đoạn đầu năm, phản ánh thực tế dòng tiền từ các kênh đầu tư khác đang đổ vào thị trường chứng khoán rất mạnh.

“Dòng tiền mới giúp chỉ số tăng lên mức 990 điểm - mức trước khi đại dịch xuất hiện. Điểm đáng chú ý là dòng tiền mới này đang ghi nhận mức lãi khá lớn, khiến dòng vốn chảy sang kênh chứng khoán càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, với nhà đầu tư mới vào thị trường cần cẩn trọng”, chuyên gia CSI khuyến nghị.

MỚI - NÓNG