Thưởng Tết Nguyên đán ở TPHCM cao nhất gần 1,2 tỷ đồng

TPO - Mức thưởng Tết bình quân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ở TPHCM đạt 10,3 triệu đồng/người, cao hơn 28% so với Tết Nguyên đán 2018. Mức thưởng Tết cao nhất là 1,17 tỷ đồng tại doanh nghiệp lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, khảo sát gần 2.000 doanh nghiệp với 415.000 lao động trên địa bàn TPHCM cho thấy đa số doanh nghiệp đều thực hiện thưởng Tết Dương lịchthưởng Tết Nguyên đán cho người lao động (NLĐ), với mức thưởng bình quân là 1 tháng lương. 

Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 3,4 triệu đồng/người. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng bình quân cao nhất là 9,4 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, một doanh nghiệp FDI đã có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 500 triệu đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán ở TPHCM cao nhất gần 1,2 tỷ đồng ảnh 1 Đa số công nhân ở TPHCM đều được thưởng tết trung bình 1 tháng lương

Các doanh nghiệp, ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; quản lý, tư vấn, đầu tư bất động sản; điện tử, công nghệ thông tin; dược phẩm; lương thực, thực phẩm có mức thưởng tốp trên.

Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng Tết tương đối thấp. Ngoài thưởng Tết, các doanh nghiệp còn tổ chức tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé tàu xe, lì xì, tổ chức tiệc tất niên cho NLĐ…

Ngày 26/12, lần đầu tiên, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TPHCM (HBA) đã triển khai chương trình phúc lợi NLĐ mang tên “Cuộc sống đổi thay” dành cho công nhân các KCX-KCN trên địa bàn TPHCM. Chương trình sẽ tổ chức chuỗi “Ngày hội phúc lợi” tại hơn 17 KCX-KCN, khu công nghệ cao tại TPHCM bắt đầu xuyên suốt trong giai đoạn đầu của chương trình từ tháng 1- 3/2019. Thông qua hàng loạt các hoat động như gian hàng, kiểm tra sức khỏe, tặng quà và vé xe tết… Chương trình giúp người lao động trải nghiệm lợi ích từ hệ thống chính sách phúc lợi mang lại một cách trực tiếp và thiết thực nhất. (Yến Nhi)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.