Thưởng Tết tại Cần Thơ cao nhất gần 230 triệu đồng

TPO - Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Cần Thơ cao nhất là gần 230 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Ngày 8/1, Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ cho biết có 326 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 333 DN có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân của các DN cao nhất là trên 6,5 triệu đồng thuộc khu vực công ty TNHH MTV ngoài khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, khu chế xuất; còn bình quân thấp nhất là 200 ngàn đồng thuộc DN FDI ngoài KCN.

Trong đó, mức thưởng cao nhất là hơn 80 triệu đồng thuộc DN FDI trong KCN, còn mức thưởng thấp nhất là 100 ngàn đồng của DN dân doanh trong KCN.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bình quân mức thưởng của các DN cao nhất là trên 9,5 triệu đồng thuộc khu vực công ty cổ phần ngoài KCN; còn mức bình quân thấp nhất là 3,9 triệu đồng thuộc khu vực công ty TNHH MTV trong KCN.

Trong đó, cao nhất thuộc nhóm DN dân doanh ngoài KCN với mức thưởng 229,977 triệu đồng; trong khi mức thưởng thấp nhất là 200 ngàn đồng của nhóm công ty TNHH MTV ngoài KCN.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ, thành phố hiện có 7.154 DN, với tổng số lao động của các DN là 122.128 người.

Có 518 DN báo cáo tiền lương năm 2018. Theo đó, tiền lương thực tế bình quân của các DN cao nhất là trên 9,3 triệu đồng/người/tháng thuộc khu vực công ty cổ phần ngoài KCN, thấp nhất là hơn 4,6 triệu đồng thuộc khu vực DN FDI ngoài KCN.

Tiền lương của người lao động được trả cao nhất là hơn 153 triệu đồng/người/tháng, thuộc DN dân doanh ngoài KCN; thấp nhất là 3,7 triệu đồng thuộc nhóm công ty cổ phần trong KCN.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.