30 tháng tù giam vì cắt trộm cáp trung tính trạm biến áp

Phiên toà xét xử đối tượng cắt trộm cáp trung tính tại hàng loạt trạm biến áp thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
Phiên toà xét xử đối tượng cắt trộm cáp trung tính tại hàng loạt trạm biến áp thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay, TAND thành phố Nam Định đã tuyên xử 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” đối với Phạm Văn Thành (30 tuổi, trú tại xóm Trung, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cắt dây cáp trung tính tại các trạm biến áp tại thành phố Nam Định.

Cáo trạng tại phiên xử cho biết, Phạm Văn Thành học nghề cơ khí tại Hà Nội vào năm 2018 nên biết được tại các trạm biến áp điện ở các nơi đều có sợi dây trung tính nối từ trạm biến áp xuống tủ hạ thế, không có điện, bên trong có lõi dây đồng. Do thiếu tiền tiêu xài, Thành nảy sinh ý định trộm cắp các sợi dây trung tính tại các trạm biến áp để lấy lõi dây đồng mang đi bán.

Thực hiện ý định trên, Phạm Văn Thành mua 1 chiếc kìm điện tại thành phố Hà Nội rồi đi xe ô tô khách từ Hà Nội về Nam Định. Tại đây, ban ngày Thành đi lang lang tìm điểm, đến đêm đi cắt trộm dây cáp trung tính.

Từ ngày 4/7 đến 12/7, vào khoảng từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, lợi dụng lúc này đường vắng người qua lại, Thành đã 4 lần trộm cắp dây trung tính tại 13 trạm biến áp trên địa bàn thành phố Nam Định với cùng một phương thức, thủ đoạn là đi găng tay trèo lên trạm xác định dây trung tính, dùng lưỡi dao cắt bỏ 2 lớp vỏ bọc bằng nhựa bên ngoài của sợi dây trung tính rồi dùng kìm tách và cắt lấy toàn bộ sợi dây trung tính cáp đồng, sau đó lấy phần lõi dây đồng bên trong mang đi bán.

30 tháng tù giam vì cắt trộm cáp trung tính trạm biến áp ảnh 1

Phạm Văn Thành khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp cáp trung tính - Ảnh; Hoàng Long

Đến 0 giờ 30 phút rạng sáng 12/7, khi Thành đang trộm cáp trung tính tại trạm biến áp đường Bái (khu vực ngã ba đường Bái - đường hồ Truyền thống, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) thì bị đội tuần tra của Công ty điện lực Nam Định phát hiện và phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thực hiện việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Thành.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp dây trung tính như trên.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành 30 tháng tù giam. Ngoài ra, bị cáo Thành còn phải bồi thường hơn 50 triệu đồng cho thiệt hại đã gây ra.

MỚI - NÓNG