Bản tin Hình sự: Lời khai lạnh người của em họ 'giết vợ đoạt chồng' bằng Xyanua

TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Nghi can dùng súng bắn chết vợ, khống chế 4 người có biểu hiện phê ma túy; Lời khai lạnh người của em họ 'giết vợ đoạt chồng' bằng Xyanua; Cảnh sát nổ súng khống chế tên ngáo đá đánh đập vợ con dã man ở Sài Gòn...

Do "con nợ" không chịu trả hơn 1 tỷ đồng, 70 đối tượng nam nữ đi trên 7 ô tô từ TP HCM mang theo 7 gậy bóng chài, 22 dao tự chế, 2 dao bấm, 3 cây rựa, 15 tuýp sắt, 5 cây xẻng,... về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để "nói chuyện". Công an tỉnh Bến Tre đã chặn bắt, phát hiện 30/70 người có biểu hiện dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Bị CSGT Quảng Bình chặn bắt trên quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hoá (huyện Minh Hóa), Lầu A Hồng (25 tuổi) và Và A Lử (26 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lái xe bán tải đâm vào thanh chắn bên đường rồi bỏ trốn vào rừng. Trong xe, nhà chức trách phát hiện hơn 225 gói ma túy đá, tổng trọng lượng gần 250 kg. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ 4 công nhân bị điện giật tử vong tại huyện Cẩm Xuyên, công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố ông Phan Đắc Hùng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tội "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực". Vào thời điểm xảy ra sự cố, ông Hùng trực tiếp phụ trách về kỹ thuật an toàn nhưng đã vi phạm quy trình, để xảy ra sự cố. (Xem chi tiết)


Không đồng ý chia tay, Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) lên kế hoạch bơm chất độc Natri Xyanua vào 4/6 cốc trà sữa gửi đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị họ nhưng một người bạn của chị này uống nhầm dẫn tới tử vong. Công an TP Thái Bình đang tạm giữ nghi phạm Trang để điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Nổ súng bắt chết vợ trong thời gian chờ ly hôn tại xã Hải Xuân (TP Móng Cái), Phạm Văn Hương (SN 1981, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long) cầm súng sang nhà vợ cũ tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái), khống chế 2 con ruột cùng 2 người lớn có mặt tại hiện trường rồi tự nổ súng vào đầu tử vong. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án và cho biết Hương có biểu hiện sử dụng ma túy trước khi xảy ra vụ việc. (Xem chi tiết)


Có biểu hiện ngáo đá, Nguyễn Bảo Long (26 tuổi, quê Trà Vinh) hành hung vợ và 2 con nhỏ tại căn phòng trọ trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, công an quận Thủ Đức (TP HCM) nổ súng thị uy, ập vào khống chế nghi can và đưa nạn nhân nữ đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Đột kích vào quán karaoke Dubai trên đường số 4 (phường 7, quận Gò Vấp), Công an quận Gò Vấp (TP HCM) phát hiện hơn 100 thanh niên nam nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc cực lớn. Số thanh niên này được đưa về trụ sở kiểm tra và phát hiện 25 người dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Bị bạn trai nhốt trong phòng rồi bỏ đi ăn nhậu, Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long) bực tức khóa chốt trong nhưng sau đó Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, quê Hà Nội) trở về phá cửa vào trong. Oanh tức giận rút dao đâm Hiện tử vong rồi đi ngủ. Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang tạm giữ Oanh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.