Bắt được kẻ bịt mặt nổ súng bắn người ngay trước cửa nhà

TPO - Chiều nay, 11/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi khẩn trương truy xét, cơ quan này đã bắt được đối tượng đã dùng súng bắn trọng thương một người vào đêm 9/9.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi thụ lý vụ việc, đến chiều tối qua (10/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (22 tuổi, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Vũ Ngọc Hiếu được xác định là đối tượng đã dùng súng bắn anh Phạm Văn Lực (41 tuổi, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vào đêm 9/9 tại thôn Đông Khê (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) khiến nạn nhân trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nhà ở của Hiếu và thu được 1 khẩu súng nghi là đối tượng đã dùng để bắn anh Lực.

Hồ sơ của công an cho biết Vũ Ngọc Hiếu mặc dù còn ít tuổi nhưng đã "nổi tiếng" quanh vùng nông thôn Đông Hưng, Thái Thuỵ với tính hiếu chiến. Đối tượng "côn đồ thôn" này đã được Công an huyện Đông Hưng đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.

Bắt được kẻ bịt mặt nổ súng bắn người ngay trước cửa nhà ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 9/9, 4 người gồm Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Phạm Văn Lực, (42 tuôi, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Vũ Xuân Hòa, (27 tuổi, trú tại tổ 3, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Duy Chung (22 tuổi, trú xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) đến ngồi chơi tại nhà anh Nguyễn Bá Quang (42 tuổi, ở thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình).

Sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ giữa Vũ Xuân Hòa với chủ nhà Nguyễn Bá Quang. Đúng lúc này, Phan Thế Anh (21 tuổi, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi cùng một thanh niên đến cổng nhà anh Quang gọi hỏi mua chó của Quang thì bị Vũ Xuân Hòa đã xông ra cổng chửi mắng rồi dùng tay, chân đánh Phan Thế Anh và thanh niên đi cùng.

Đến 23 giờ 30, khi cả nhóm đang chứng kiến cuộc giằng co, cãi vã giữa Vũ Xuân Hoà và nhóm mua chó thì 1 thanh niên lạ mặt đội mũ màu đen, bịt khẩu trang kín mặt lẳng lặng đi đến và rút súng bắn 3 phát, trong đó 1 phát trúng vào lưng khiến anh Phạm Văn Lực bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Công an Thái Bình đang tiếp tục làm rõ vụ án. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Tiền Phong thì đối tượng côn đồ Vũ Ngọc Hiếu mang súng, bắn trọng thương người do được một người trong nhóm đến nhà anh Quang mua chó gọi điện nhờ đến "xử lý, giải quyết" vụ cãi vã xảy ra trước đó.

MỚI - NÓNG