Công an TPHCM lên tiếng vụ thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư

TPO - Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, bị các vật trong thông gió của chung cư làm đứt đầu.

Ngày 10/11, Công an TPHCM cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, bị các vật trong thông gió của chung cư làm đứt đầu nạn nhân.

Theo Công an TPHCM, khoảng 13h10’ ngày 8/11, Công an Phường Tân Hưng (Quận 7) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới, phần đầu nạn nhân bị rời ra khỏi phần thân ở khu vực giếng trời Block B chung cư Hoàng Anh Thanh Bình. Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.A.T (sinh năm 1987), cư trú tại chung cư trên.

Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T (là em ruột chị N.T.A.T) cùng sống chung với chị ở chung cư cho biết, chị N.T.A.T mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần. Thời gian gần đây chị N.T.A.T biểu hiện bệnh nặng hơn và có ý định tự tử.

Ngày 7/11, thấy chị gái có biểu hiện tâm lý không bình thường, chị N.T.T đã thông báo cho người thân đến hỗ trợ chăm sóc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, bị các vật trong thông gió của chung cư làm đứt đầu nạn nhân.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Công an TPHCM lên tiếng vụ thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư ảnh 1 Lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ việc và hiện trường phát hiện thi thể không nguyên vẹn.
Trước đó, vào chiều 8/11, cư dân ở chung cư phát hiện thi thể nữ giới nằm trên lưới sắt của giếng trời, phần đầu bị đứt lìa cách đó 2 m. Tầng 6 và 7 có nhiều vệt máu dính trên tường và lan can cầu thang.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.