Dân chơi phê ma túy chạy toán loạn khi công an kiểm tra quán bar

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar 068.
Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar 068.
TPO - Hàng trăm dân chơi tháo chạy toán loạn khi thấy lực lượng công an ập vào kiểm tra hành chính, gần 100 người được đưa về trụ sở kiểm tra và có 35 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 15/9, công an quận 5, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý với gần 35 người dương tính với chất ma tuý ở quán bar 086 trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng công an quận 5 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại quán bar 068. Thấy bóng công an, hàng trăm dân chơi tháo chạy toán loạn, phi tang ma túy xuống sàn nhà.

Dân chơi phê ma túy chạy toán loạn khi công an kiểm tra quán bar ảnh 1 Ma túy bị thu giữ tại quán bar.
Dân chơi phê ma túy chạy toán loạn khi công an kiểm tra quán bar ảnh 2 35 người dương tính với ma túy được đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều gói nylon chứa các viên nén nghi là ma túy đồng thời đưa gần 100 người về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, có 35 người (25 nam, 10 nữ) dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản vi phạm hành chính với chủ quán bar về nhiều lỗi như hoạt động quá giờ quy định, để khách sử dụng ma tuý… Vụ việc đang được điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.