Điều tra nghi án chồng đâm vợ nguy kịch rồi bỏ trốn

Ngôi nhà xảy ra vụ việc tại xóm Trại, xã Lộc An, thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
Ngôi nhà xảy ra vụ việc tại xóm Trại, xã Lộc An, thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều tối nay, 24/11, ông Trần Đại Phong - Chủ tịch UBND xã Lộc An (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án khiến một người phụ nữ bị nguy kịch và nghi phạm chính là chồng của nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng gần 4 giờ sáng nay, 24/12, hàng xóm ở khu xóm Trại, xã Lộc An nghe thấy tiếng cãi vã, la hét từ nhà ông L.Ng.S. (44 tuổi) và vợ là Tr.Th.T.Nh. (40 tuổi).

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mẹ đẻ và em trai chị Tr.Th.T.Nh. sống ở nhà bên cạnh và một số hàng xóm chạy sang thì thấy chị Tr.Th.T.Nh. bị nhiều vết đâm trên người, còn chồng chị là ông L.Ng.S. đã mở cửa bỏ đi.

Cùng với điện báo cho cơ quan công an, gia đình đã đưa chị Tr.Th.T.Nh. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Điều tra nghi án chồng đâm vợ nguy kịch rồi bỏ trốn ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Hoàng Long

Thông tin từ gia đình cho biết, do được cấp cứu, mổ kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức nên mặc dù bị nhiều vết đâm trí mạng, trong đó có cả vết cứa ở cổ nhưng chị Tr.Th.T.Nh. đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, lúc gần 4 giờ sáng nay, chị Tr.Th.T.Nh. dậy đi chợ đêm Phạm Ngũ lão để mua rau về đổ bán cho các hàng rau ở chợ Văn Miếu gần nhà thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Sau một hồi cãi vã, L.Ng.S. đã dùng dao đâm vợ rồi mở cửa bỏ đi. Sau đó nghi can này đã trốn khỏi địa bàn.

Hiện Công an Nam Định đang truy bắt nghi phạm gây án với vợ này, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, L.Ng.S. ở rể tại nhà vợ. Đặc biệt, gia đình và hàng xóm cho rằng, thời gian gần đây, người đàn ông này có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.