Hé lộ nguyên nhân tài xế tử vong trong xe đưa đón học sinh

Chiếc xe ô tô xảy ra vụ việc.
Chiếc xe ô tô xảy ra vụ việc.
TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam tài xế chiếc xe ô tô chở học sinh đỗ ven đường (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo một nguồn tin của phóng viên, nam nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh H. (SN 1987, trú tại xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội). Nam tài xế tử vong bước đầu xác định do sử dụng ma túy dẫn đến bị sốc, trên xe ô tô còn phát hiện có kim tiêm, và có vết chích ở cánh tay.

Theo người thân của nam tài xế trên, người này không phải là lái xe trường tiểu học mà chiếc xe trên có thể đi mượn.

Tài xế H. có một tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" mới chấp hành án phạt trở về.
Hiện thi thể đã được đưa về bệnh viện Thường Tín và  bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như tin đã đưa, tối 11/9, người dân xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) phát hiện chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-085.XX chở học sinh của một trường tiểu học đỗ ven đường vẫn nổ máy từ trưa nên đã tới kiểm tra.

khi người dân tới đập cửa gọi tài xế nhưng không thấy trả lời, nghi có chuyện chẳng lành đã báo công an xã, công an huyện và lực lượng cứu hộ. Khi cơ quan chức năng phá cửa thì tài xế đã tử vong, lực lượng pháp y cũng có mặt khám nghiệm.

MỚI - NÓNG